Người leo núi sử dụng bốn con đường mòn trên núi Phú Sĩ sẽ phải trả mức phí 4.000 yên kể từ mùa hè này. Ảnh:Pexels
Động thái của tỉnh Shizuoka được đưa ra sau khi tỉnh Yamanashi lân cận, nơi quản lý tuyến đường mòn phổ biến nhất, cho biết họ sẽ tăng gấp đôi mức phí, lên 4.000 yên, cho những người leo lên đỉnh núi cao 3.776 mét vào mùa hè này do lo ngại về tình trạng quá tải và ảnh hưởng môi trường. Hội đồng tỉnh Shizuoka cũng đã thông qua một sắc lệnh hạn chế quyền ra vào ba tuyến đường mòn của tỉnh này từ 2h chiều ngày hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau để ngăn chặn tình trạng "leo núi nhanh" qua đêm, hay cố gắng leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất Nhật Bản mà không nghỉ ngơi.
Sắc lệnh này có hiệu lực trước khi mùa leo núi bắt đầu vào tháng 7. Tỉnh Shizuoka quản lý các tuyến đường mòn Fujinomiya, Gotemba và Subashiri, trong khi Yamanashi quản lý tuyến đường mòn Yoshida.
Chỉ những người đã đặt phòng tại nhà nghỉ trên núi mới được phép vào đường mòn sau 14h. Nhân viên sẽ túc trực tại trạm thứ 5 của đường mòn để xác nhận đã thanh toán.
Doanh thu từ phí leo núi sẽ được sử dụng để trang trải chi phí nhân sự và các biện pháp an toàn. Tỉnh sẽ ngừng việc kêu gọi quyên góp 1.000 yên từ những người leo núi, như trước đó đã thực hiện nhằm giúp duy trì ngọn núi.
Núi Phú Sĩ, được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2013, thu hút hàng trăm nghìn người leo núi mỗi năm trong mùa leo núi chính thức kéo dài đến tháng 9.
Gửi phản hồi
In bài viết