Niềm vui từ những ngôi nhà mới

- Đã có nhiều gia đình công chức, viên chức và người lao động tại các công ty trên địa bàn tỉnh tiếp cận gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội, có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

“An cư lạc nghiệp”

Trong căn nhà vừa xây mới khang trang, chị Hoàng Thị Hương, xóm 6, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) không giấu được niềm vui. Chị Hương cho hay: “Thông qua Hội LHPN xã, vợ chồng chị được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xét duyệt cho vay 400 triệu đồng từ nguồn vốn vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ.

Nếu không tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này thì gia đình cũng chưa dám nghĩ tới chuyện xây nhà bởi đồng lương ít ỏi, cuộc sống của hai vợ chồng còn rất nhiều khó khăn”. Chị Hương làm nhân viên của Điện lực Yên Sơn, chồng chị là anh Nguyễn Hoàng Lương làm nghề tự do, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng không dư dả. Sau bao năm tích lũy cộng với số tiền vay vốn với lãi suất ưu đãi, nay gia đình đã xây căn nhà mới, rộng đẹp tiếp thêm niềm vui lẫn động lực để vợ chồng chị quyết tâm làm việc.

Còn với anh Ma Văn Khang, thôn Tân Hoa, xã Bình An (Lâm Bình), căn nhà mới đã mở ra một trang mới trong hạnh phúc của vợ chồng anh. Anh Khang là giáo viên trường THPT Lâm Bình, vợ anh công tác tại trường Mầm non xã Bình An. Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng có số vốn dồn vào mua mảnh đất 150 m2 và tính toán xây dựng nhà ở. Ban đầu vợ chồng anh tính vay ngân hàng thương mại để xây nhà. Đang lúc phân vân vì nếu vay ngân hàng mấy trăm triệu đồng thì số tiền lãi và vốn phải trả hàng tháng quá cao so với thu nhập, anh biết chương trình vay nhà ở xã hội nên mạnh dạn vay vốn số tiền 400 triệu đồng.

Ngôi nhà ở xã hội của chị Hoàng Thị Hương (bên trái), xóm 6, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) đã được hoàn thiện.

Anh Khang nhớ lại, trước đây khi chưa xây dựng được căn nhà mới, gia đình anh phải sống trong căn nhà lá lụp xụp, cột kèo, vách lá xung quanh mục nát do bị mối mọt, cứ mưa đến là nhà cửa dột nát không có chỗ để ở... Khi được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay vốn hỗ trợ, gia đình anh đã có ngôi nhà mới.

Bây giờ, gia đình anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều, trời nắng cũng như trời mưa không sợ thấm dột hay gió lùa nữa. Nghị định 100 của Chính phủ rất phù hợp với những người có thu nhập thấp, vốn vay không chỉ giúp nhiều gia đình “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống mà còn tạo thêm quyết tâm, động lực để làm việc, tích cóp trả nợ, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Chìa khóa” cho người thu nhập thấp

Với những người thu nhập thấp, ước mơ được chính bàn tay mình xây nên những ngôi nhà “chính chủ” là một điều gì đó rất xa vời. Để toại nguyện ước mơ của những gia đình còn gặp khó khăn, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội được coi là “chìa khóa”, giúp những gia đình công chức, viên chức và người lao động tại các công ty có mức sống trung bình xây nên những tổ ấm.

Đồng chí Vũ Thế Anh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa rất lớn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thu nhập thấp có cơ hội được tiếp cận vốn vay ưu đãi, xây mới, sửa chữa nhà ở, nâng cao đời sống.

Trong 8 năm thực hiện chương trình, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các phòng giao dịch tập trung rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về chính sách cho vay tới các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đến nay, chi nhánh đã tiếp nhận, phê duyệt cho vay và giải ngân cho 133 khách hàng có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, với số tiền hơn 50,9 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về đối tượng, quy trình cho vay để nhân dân hiểu, tham gia vay vốn tín dụng. Trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến đối tượng vay vốn là công nhân có thu nhập thấp chưa có nhà ở, đủ điều kiện vay vốn; phấn đấu giải ngân nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục