Nổ lớn tại kho vũ khí của Bộ Quốc phòng Nga

Theo các kênh Telegram Nga, ngày 22-4, đã xảy ra nhiều vụ nổ tại kho vũ khí thuộc Cục Tên lửa và Pháo số 51 (GRAU) ở vùng Vladimir của Nga.

Người dân địa phương cho biết đã thấy một quả cầu lửa cùng cột khói lớn bốc lên.

Chú thích ảnh

Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ tại kho vũ khí của Nga ở Vladimir vào ngày 22-4. Ảnh: Astra/Telegram

Theo trang newsukraine.rbc.ua, tiếng nổ lớn phát ra từ làng Barsovo ở vùng Vladimir. Kho vũ khí số 51 của Cục Tên lửa và Pháo trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga nằm gần ngôi làng này. Báo cáo sơ bộ cho thấy đã xảy ra một vụ nổ ban đầu, sau đó là nhiều vụ nổ dây chuyền.

Người dân nói rằng đã nghe thấy tiếng thiết bị bay không người lái ngay trước khi các vụ nổ diễn ra.

Hiện chính quyền đã ra lệnh sơ tán tại các khu dân cư lân cận và phong tỏa hoàn toàn đường vào làng Barsovo. Có thể nhìn thấy khói đen dày đặc khắp huyện Kirzhachsky, nơi xảy ra sự cố.

Chính quyền vùng Vladimir đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Kho GRAU số 51 là một trong những kho đạn lớn nhất của Bộ Quốc phòng Nga, nằm tại huyện Kirzhachsky, gần làng Barsovo, cách thị trấn Kirzhach khoảng 8 km.

Dữ liệu ban đầu cho thấy khoảng 105.000 tấn đạn dược đang được cất giữ tại đây.

Kho này nằm cách điểm gần nhất trên biên giới Nga - Ukraine hơn 500 km.

Theo tờ Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Nga nói nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nổ tại kho vũ khí số 51 ở vùng Vladimir là do vi phạm quy trình an toàn trong khi làm việc với vật liệu nổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Andrei Belousov, đã ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra sự cố.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã sơ tán một đơn vị quân đội, bảy khu dân cư và 12 khu nghỉ dưỡng do ảnh hưởng từ vụ việc. Một số ngôi nhà gần đó cũng bị hư hỏng.

Thống đốc vùng Vladimir, ông Aleksandr Avdeyev, cho biết có bốn người bị thương.

Sau sự cố, tuyến đường từ Moskva đến thị trấn Kirzhach gần đó đã bị phong tỏa. Theo tờ Kommersant, giới chức Nga đã ra lệnh sơ tán cư dân tại hai khu Barsovo và Mirny.

Ông Avdeyev xác nhận có các vụ nổ xảy ra, nhưng cảnh báo giới truyền thông và người dân không được lan truyền thông tin về vụ việc trước khi có dữ liệu chính thức được xác minh, đồng thời cảnh báo phạt tiền đối với những ai vi phạm.

Theo phân tích hình ảnh hiện trường do trang Militarnyi công bố, kho vũ khí này chứa nhiều loại đạn dược, bao gồm đạn pháo cỡ trung và tên lửa dành cho hệ thống phòng không.

Trang Militarnyi còn cho biết cơ sở này có một phòng thí nghiệm giám sát tình trạng thuốc phóng và chất nổ, cùng với các xưởng chuyên kiểm tra hệ thống vũ khí công nghệ cao.

Ngoài các thiết bị chuyên dụng, kho GRAU số 51 và những cơ sở tương tự thuộc Cục Tên lửa và Pháo còn lưu trữ lượng lớn đạn pháo hạng nặng, đạn cho các hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) và đạn dược dành cho súng bộ binh.

Kho này từng xảy ra sự cố tương tự. Ngày 22-6-2022, một vụ nổ đạn trong lúc dỡ hàng đã khiến ba binh sĩ và một chuyên gia dân sự thiệt mạng, một người khác bị thương nặng.

Vào tháng 10-2024, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận đã có cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào kho GRAU số 67. Kho này tiếp tục bị tấn công vào ngày 19-11-2024.

Trước đó, vào tháng 9-2024, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công thành công một kho tên lửa tại Toropets, vùng Tver.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục