Hà Nội phát hiện 2.575 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

08:21, 26/06/2026

Ngày 24-6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội thông tin Đội QLTT số 8 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Công an xã Phù Đổng kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ CX3-1 Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, phát hiện một lượng lớn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo đang tàng trữ 2.575 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng D&G; Louis Vuitton, Dior, Gucci, Nike, Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết là 264 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Theo Chi cục QLTT Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra 2.992 trường hợp, xử lý 2.864 vụ vi phạm; chuyển 43 vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 56,6 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy gần 47,8 tỷ đồng.

QLTT Hà Nội phát hiện hàng giả mạo nhãn hiệu tại Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng. Ảnh: Hoài Nam

Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, qua kiểm tra, lực lượng QLTT Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp như vụ tạm giữ gần 30.000 camera, bộ phát wifi, máy sấy tóc, mỹ phẩm... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại kho hàng ở xã Phúc Thịnh; phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ACECOOK trên địa bàn xã An Khánh.

Nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả nhái nhãn mác, từ nay đến hết năm 2026, Chi cục QLTT Hà Nội tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực an toàn thực phẩm, xăng dầu và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá
Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
25/06/2026
Xử lý đối tượng đi xe máy "bốc đầu" trong khu dân cư
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang phát hiện video clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đang thực hiện hành vi điều khiển xe bằng một bánh (bốc đầu) trên tuyến đường Trần Phú. Đây là hành vi vi phạm rất nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.
25/06/2026
Xử lý triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký văn bản số 707/TTg-PL về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).
25/06/2026
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Kiểm sát viên về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”
Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo quy định tại khoản 3 Điều 375 Bộ luật Hình sự.
25/06/2026