Phát động Ngày chạy Olympic và Giải việt dã Tiền Phong năm 2024

- Sáng 23-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang), UBND tỉnh phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và Giải việt dã Tiền Phong tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Các đại biểu dự Lễ phát động.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, phố cùng đông đảo nhân dân, các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Tuyên Quang năm nay thu hút 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,  người dân và học sinh tham gia hưởng ứng.

Các đại biểu tặng cờ và hoa cho các đoàn tham gia Giải Việt dã Tiền Phong năm 2024.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe “Khỏe để kiến thiết, khỏe để xây dựng đất nước”.

Đồng chí Hoàng Việt Phương nhấn mạnh, những năm qua tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao, xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2015-2030, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng quê hương. 

Sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, nhân dân và các em học sinh đã chạy biểu dương quanh khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành với chiều dài 1 km. Sau đó, các vận động viên tham gia chạy việt dã Tiền Phong ở nội dung đoàn chính, đoàn trẻ với các cự ly.

 Các đại biểu tham gia Ngày chạy.

Các lực lượng tham gia Ngày chạy.

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” là sự kiện thể thao quần chúng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm gắn với chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27-3 với quy mô toàn tỉnh. Qua đó nhằm động viên, khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao.

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục