Mùa mận Tam hoa Nà Lạ

- Thôn Nà Lạ là thôn duy nhất của xã Sơn Phú (Na Hang) trồng mận. Toàn thôn hiện có khoảng 200 cây mận, mỗi cây đều cho năng suất trên 100kg quả, với giá bán hiện nay  khoảng 20.000 đồng/kg thì đây đang là cây cho thu nhập khá với bà con. Không chỉ thu hoạch quả, vài năm trở lại đây, người dân ở Nà Lạ đã biết đưa những vườn mận trở thành điểm thu hút khách du lịch vào mỗi dịp hoa nở và mùa quả chín.

Mận tam hoa Nà Lạ có chất lượng tốt, quả to, mọng nước rất hấp dẫn.

Trái mận rất ngọt khiến trẻ em vô cùng thích thú.

Chị Triệu Thi Liu, chủ vườn mận cho biết: Mỗi ngày gia đình chị thu hơn 2 tạ quả, được khoảng 4 triệu đồng, nhờ cây mận gia đình chị có kinh tế khấm khá lên nhiều so với trước.

Do thời tiết nắng nóng, từ lúc 6h sáng khắp vườn mận đã đông người đến hái quả kịp giao cho thương lái trong ngày.

Các chị em tập kết mận để chuẩn bị đóng gói.

Các đơn hàng được đóng gói cẩn thận gửi cho các tỉnh miền xuôi.

Vườn mận Nà Lạ, xã Sơn Phú (Na Hang) đang là nơi hấp dẫn khách du lịch.

Khách du lịch tỏ ra thích thú khi được tự tay hái quả.

Vườn mận cũng là điểm check in vô cùng hấp dẫn với giới trẻ.

Bà Chúc Thị Sai cho biết: Cây mận vô cùng hợp thổ nhưỡng tại thôn Nà Lạ, chỉ hết tháng 5 là sẽ hết mùa quả do nhu cầu người mua rất cao.

Phóng sự ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục