Những cứu tinh trên biển miền Trung

- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Khu vực II, Thành phố Đà Nẵng đang là địa chỉ đỏ, điểm tựa của ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II hiện có 71 thành viên, có nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn từ ranh giới phía Nam tỉnh Quảng Bình đến ranh giới phía Nam tỉnh Bình Định và quần đảo Hoàng Sa. Đồng chí Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm cho biết: Mỗi năm đơn vị cứu hộ, cứu nạn thành công gần 1.000 người, hạn chế được số lượng người chết, mất tích trên biển. Nhiều tấm gương cán bộ, nhân viên dũng cảm, lăn xả, không ngại sóng to, gió lớn, bất chấp nguy hiểm để cứu người gặp nạn, có cá nhân được tặng những giải thưởng danh giá của tổ chức hàng hải quốc tế IMO.

Trung tâm cứu thành công 30 ngư dân trên tàu cá QNA 90129TS.

Ngoài nhiệm vụ cứu nạn, Tàu biên chế của Trung tâm cũng giúp ngư dân thoát khỏi truy đuổi của tàu
Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa.

Anh Trần Quang Thanh - Thuyền trưởng tàu SAR 412 cho biết: Một số vùng biển, cán bộ Trung tâm phải tiếp cận tàu cá bằng xuồng chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho tàu cá ngư dân, nhưng cũng rất nguy hiểm khi di chuyển.

Một trường hợp ngư dân được cấp cứu thành công.

Đưa ngư dân gặp nạn lên thuyền để sơ cứu tại chỗ trước khi đưa vào đất liền.

Sau khi sơ cứu sẽ nhanh chóng di chuyển để đưa về đất liền đảm bảo an toàn tính mạng cho ngư dân.

Sau những giờ cứu nạn trên biển, các thành viên sẽ họp rút kinh nghiệm cho các tình huống nguy hiểm phát sinh.

Kiểm tra trang thiết bị trên buồng chỉ huy để đáp ứng có thể khởi hành bất cứ lúc nào có yêu cầu.

Do là tàu cứu nạn nên các thiết bị y tế trên các con tàu đều được đảm bảo trì thường xuyên, đảm bảo hoạt động tốt.

Trung tâm cũng thường xuyên cử cán bộ học tập kinh nghiệm, cập nhật các kiến thức về tìm kiếm cứu nạn trên biển đảm bảo công việc được thuận lợi, hiệu quả cao.

Anh Trần Văn Khôi - Thuyền phó hai tàu SAR 412 đạt giải thưởng cao quý “Hành động đặc biệt dũng cảm trên biển” của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO năm 2022.

Lê Duy

Tin cùng chuyên mục