Quần thể di tích Tiên Lục đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 16/4, Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục và khai mạc lễ hội Tiên Lục năm 2025.
Kéo chữ “Thiên Hạ Thái Bình” tục lệ độc đáo tại lễ hội Tiên Lục.
Kéo chữ “Thiên Hạ Thái Bình” tục lệ độc đáo tại lễ hội Tiên Lục.

Cụm di tích đình, đền, chùa, cây Dã hương Tiên Lục là quần thể di tích kiến trúc-nghệ thuật gồm chùa Phúc Quang, đền Tiên Lục (còn gọi là đền Thánh Cả), đình Thuận Hòa, đình Viễn Sơn có quy mô, kiến trúc bề thế, hoành tráng với các mảng chạm khắc đầy tính sáng tạo, nghệ thuật cao.

Theo minh văn trên chuông chùa cho biết, chùa Phúc Quang là "một danh lam cổ tích chưa từng có" trong vùng, với quy mô to lớn và hơn 80 pho tượng lớn nhỏ. Đến năm 1707, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 3, chùa được trùng tu lớn và lấy tên chữ là Phúc Quang tự.

Đền Tiên Lục, đình Thuận Hòa và đình Viễn Sơn đều thờ Thành hoàng làng là Thần Cao Sơn, Quý Minh Đại Vương. Đây là những vị tướng dưới thời Vua Hùng Duệ Vương thứ 18 đã có công giúp nhân dân chống lại quân Thục, đem lại cuộc sống bình an cho quê hương, đất nước.

Nổi tiếng nhất ở nơi đây là cây Dã hương nghìn năm tuổi được Vua Lê Cảnh Hưng thứ 44 (năm 1783) ban sắc phong là "Quốc chúa đô mộc Dã Đại vương" (cây Dã hương lớn nhất cả nước).

Quần thể di tích Tiên Lục đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt ảnh 1

Lễ rước tại lễ hội Tiên Lục.

Với những giá trị tiêu biểu, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, năm 1989 cụm di tích đình, đền, chùa, cây Dã hương Tiên Lục đã được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng loại hình kiến trúc-nghệ thuật quốc gia.

Ngày 13/5/2020, cụm di tích Tiên Lục được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận là điểm du lịch của tỉnh Bắc Giang.

Ngày 12/01/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định đưa Lễ hội Tiên Lục là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 26/11/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1473/QĐ-TTg về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có quần thể di tích đình, đền, chùa Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hội Tiên Lục là nơi hội tụ những nét tinh hoa của nền văn minh xóm làng, thể hiện tình đoàn kết cộng đồng, tình yêu quê hương, đất nước. Hằng năm, lễ hội Tiên Lục được tổ chức vào 3 ngày, từ ngày 18 đến 20/3 âm lịch thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Lễ hội Tiên Lục diễn ra ở 5 khu vực chính là chùa Quang Phúc, đền Tiên Lục, đình Thuận Hòa, đình Viễn Sơn và cây Dã hương. Trong phần lễ, nhân dân cử các trai làng ra rước kiệu thần về sân Thảo xá để tế lễ, khai thanh, chiêng, trống. Sau đó là phần hội với nhiều trò chơi dân gian độc đáo như: chơi đu, kéo co, chọi gà, cướp cầu, kéo chữ "Thiên hạ thái bình"...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho huyện Lạng Giang và xã Tiên Lục.

Theo Baonhandan

Tin cùng chuyên mục