Xung đột Mỹ, Israel với Iran: Nhiều nước tiếp tục kêu gọi kiềm chế, ủng hộ đối thoại

06:23, 01/03/2026

Tối 28-2, trước diễn biến quân sự giữa Israel, Mỹ và Iran, nhiều quốc gia tiếp tục kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thúc đẩy đối thoại.

Bài đăng trên mạng xã hội X của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh chụp màn hình.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả những diễn biến tại Iran là “đáng lo ngại", kêu gọi “kiềm chế tối đa”; đồng thời nhấn mạnh rằng việc bảo đảm an toàn hạt nhân là “tối quan trọng".

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế” - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nêu rõ trong tuyên bố chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Ursula von der Leyen cũng khẳng định châu Âu giữ liên lạc với các đối tác (Trung Đông), cam kết đóng góp đảm bảo an ninh và ổn định cho khu vực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng sự bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ gây ra “những hệ quả nghiêm trọng” đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh, Paris sẵn sàng triển khai các nguồn lực cần thiết để bảo vệ các đối tác thân cận nhất của mình nếu nhận được yêu cầu.

“Sự leo thang hiện nay là nguy hiểm cho tất cả mọi người. Điều đó phải chấm dứt” - ông Emmanuel Macron nói.

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron cũng đã có các cuộc trao đổi riêng với lãnh đạo Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Jordan...

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng, việc tấn công Iran đồng nghĩa Mỹ về cơ bản đang hành động ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế truyền thống. Đài Phát thanh – Truyền hình công cộng Phần Lan Yleisradio Oy (Yle) dẫn lời nhà lãnh đạo này nhận định, ông không kỳ vọng người đồng cấp Mỹ sẽ cần tới một bên trung gian để đàm phán chấm dứt xung đột. “Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ hạ nhiệt, nhưng vào lúc này có vẻ như nó đang leo thang" - ông Stubb lo ngại.

Từ thủ đô Oslo của Na Uy, Ngoại trưởng nước này Espen Barth Eide cho rằng cuộc không kích mà Israel phát động nhằm vào các mục tiêu của Iran không phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Chính phủ Đức cho biết, Berlin đang theo dõi sát tình hình tại Iran, Israel và khu vực Trung Đông rộng lớn hơn sau khi được thông báo về các cuộc không kích của Israel.

Hàng loạt chuyến bay đến và đi sân bay Dubai (UAE) bị hủy vì xung đột mới. Ảnh: CNN.

Tại châu Á, ông Yip Hon Weng, Chủ tịch Ủy ban Chính sách chính phủ về quốc phòng và ngoại giao tại Quốc hội Singapore, trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân đã bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc" trước cuộc tấn công mà Israel và Mỹ phối hợp nhằm vào các mục tiêu của Iran. Ông nhấn mạnh những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng có thể leo thang nhanh chóng.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC), bà Mirjana Spoljaric cảnh báo, leo thang quân sự ở Trung Đông có thể tạo ra “phản ứng dây chuyền nguy hiểm” trong toàn khu vực. Bà kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sớm thể hiện quyết tâm chính trị nhằm ngăn chặn thương vong và thiệt hại.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Israel tuyên bố tiến hành tấn công phủ đầu Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.
28/02/2026
Mỹ xác nhận đã bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran
Trong video được đăng lên mạng xã hội Truth Social ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu triển khai "các chiến dịch tác chiến quy mô lớn" tại Iran.
28/02/2026
Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức
Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.
28/02/2026
Quân y Việt Nam khẳng định bản lĩnh, chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Nam Sudan đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định bản lĩnh, chuyên môn và tinh thần nhân ái của người chiến sĩ quân y Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
28/02/2026