Thủ tướng Đức kêu gọi Iran không mở rộng xung đột sang Iraq

09:17, 16/09/2026

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 15-9 kêu gọi Iran chấm dứt các hoạt động gây bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt là việc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm, đồng thời không để cuộc xung đột hiện nay lan rộng sang Iraq.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi trong cuộc gặp ở Berlin, Đức ngày 15-9. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi ở Berlin, ông Merz cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh khu vực, trong đó có những tác động từ cuộc chiến tranh Mỹ-Iran và tình trạng phong tỏa Eo biển Hormuz.

“Iran cần chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và tránh để xung đột lan sâu hơn vào Iraq. Những hệ quả của tình trạng này đang diễn ra hằng ngày”, Thủ tướng Đức nói.

Ông Merz đồng thời kêu gọi Tehran chấm dứt việc phong tỏa Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu, và yêu cầu Iran dừng chương trình hạt nhân mà Berlin cho là phục vụ mục đích quân sự.

Theo Thủ tướng Đức, Berlin ủng hộ sáng kiến của Chính phủ Iraq về giải giáp các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, coi đây là một phần trong nỗ lực của Baghdad nhằm củng cố chủ quyền, khôi phục hòa bình và bảo đảm an ninh trong nước.

Bên cạnh tình hình Iraq và Eo biển Hormuz, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về những diễn biến tại Biển Đỏ. Ông Merz cho biết lực lượng Houthi đang mở rộng phạm vi kiểm soát dọc bờ biển Yemen và nắm giữ những vị trí chiến lược xung quanh eo biển Bab el-Mandeb.

Theo ông Merz, hoạt động của Houthi, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng ở Ả rập Saudi, đang tạo thêm sức ép đối với tình hình an ninh và thị trường năng lượng quốc tế.

“Cộng đồng quốc tế không thể cho phép lực lượng Houthi giữ con tin trên Biển Đỏ”, ông Merz nhấn mạnh, đồng thời cho biết Đức đang tham vấn trong Liên minh châu Âu và với các đối tác khu vực về những đóng góp có thể thực hiện nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Trong cuộc hội đàm tại Berlin, hai bên cũng đề cập tương lai hợp tác quốc phòng giữa Đức và Iraq. Thủ tướng Merz cho biết sứ mệnh cố vấn và huấn luyện quân sự của Đức tại Iraq sẽ kết thúc vào ngày 30-9 theo đề nghị của Chính phủ Iraq. Ông khẳng định Berlin tôn trọng quyết định của Baghdad, đồng thời để ngỏ khả năng duy trì hợp tác quân sự dưới những hình thức khác nếu Iraq có nhu cầu.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mỹ và Trung Quốc đàm phán giảm thuế quan đối với nông sản và năng lượng
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về việc cắt giảm thuế quan đối với một số nhóm hàng hóa chọn lọc gồm các lô hàng nông sản và năng lượng của Mỹ.
16/09/2026
Vienna (Áo): Biến dòng Danube thành “hạ tầng" chống chịu thiên tai
Trước sức ép ngày càng lớn từ lũ lụt, nắng nóng và biến đổi khí hậu, thủ đô Vienna của Áo tìm tới một cách tiếp cận khác trong quy hoạch đô thị: thay vì chỉ xây dựng những công trình để chống lại tự nhiên, thành phố tận dụng chính dòng sông, mặt nước và không gian xanh như một phần của hệ thống bảo vệ đô thị.
16/09/2026
Nga phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán mới về Ukraine
Ngày 15-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mátxcơva sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán mới về Ukraine, song khẳng định sẽ không đình chỉ chiến dịch quân sự trong thời gian đàm phán.
16/09/2026
Ấn Độ điều tra hơn 500.000 tài khoản Gmail giả đe doạ đánh bom
Giới chức Ấn Độ cho biết sẽ làm việc với Google sau khi phát hiện một mạng lưới tội phạm lập và quản lý hơn 500.000 tài khoản Gmail giả để gửi email đe dọa đánh bom tới các cơ quan chính phủ.
16/09/2026