Khơi thông nguồn lực
Sáp nhập thôn, tổ dân phố là quyết sách cần thiết để tạo động lực phát triển. Tại Tuyên Quang, hành trình này đạt được sự đồng thuận tuyệt đối nhờ tinh thần lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, từ đó mở ra không gian phát triển mới và thắt chặt khối đại đoàn kết vững chắc cho mọi sự phát triển từ cơ sở.
Khơi thông tiềm năng từ sự đồng lòng
Trước sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang có 3.802 thôn, tổ dân phố (3.439 thôn, 363 tổ dân phố). Trong đó, có 564 thôn, tổ dân phố đã đạt tiêu chuẩn; 3.238 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn. Theo phương án, tỉnh Tuyên Quang dự kiến sắp xếp, tổ chức lại thành 1.807 thôn, tổ dân phố (1.647 thôn và 160 tổ dân phố). Trong đó, giữ nguyên 240 thôn, tổ dân phố đã đạt tiêu chuẩn, không sắp xếp; giữ nguyên 68 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn nhưng có lý do đặc thù, không thể sắp xếp được; tổ chức lại thành 1.499 thôn, tổ dân phố từ 3.494 thôn, tổ dân phố hiện nay. Để khơi thông nguồn lực, các xã, phường không dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt.
![]() |
| Thôn Bản Pài và thôn Noong Phường, xã Minh Quang tổ chức họp lấy kiến của người dân về việc sáp nhập thôn. |
Các địa phương đều hiểu rằng, mỗi ngọn núi, con suối, mỗi tên thôn đều gắn liền với mạch nguồn lịch sử, văn hóa và ký ức của cha ông. Vì vậy, cấp ủy và chính quyền tại các xã đã tổ chức hàng loạt cuộc đối thoại, lắng nghe sâu sắc ý kiến từ các bậc lão thành, cán bộ hưu trí cho đến từng hộ dân. Khi tiếng nói của người dân được tôn trọng, ý Đảng hòa quyện với lòng Dân, chủ trương sáp nhập sẽ nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, trở thành bệ phóng vững chắc để phát triển quê hương.
Tại xã Minh Quang, câu chuyện sáp nhập, tổ chức lại các thôn đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi từ các buổi sinh hoạt chi bộ đến từng bữa cơm gia đình. Thay vì e ngại, sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ là làn sóng chủ đạo lan tỏa khắp địa phương. Người dân đều nhìn nhận đây là cơ hội lớn để tích lũy nguồn lực cho tương lai. Bà Nguyễn Hoàng Man, thôn Noong Phường phấn khởi chia sẻ: “Theo phương án, thôn Noong Phường sẽ sáp nhập với thôn Bản Pài, thôn Nà Toớng và thôn Bản Chỏn thành thôn Minh Đức.
Vốn đã có sợi dây liên kết bền chặt từ trước, chúng tôi rất đồng lòng với chủ trương này. Việc sáp nhập không chỉ tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian phát triển, mà cốt lõi là tập trung được nguồn lực lớn để đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng cơ sở”. Theo bà Chẩu Thị Khuyên, Chủ tịch UBND xã Minh Quang: “Việc sáp nhập, giảm từ 38 thôn xuống còn 16 thôn mới tại Minh Quang là bài toán chiến lược nhằm quy tụ nguồn lực, khơi thông tiềm năng để kiến tạo tương lai cho địa phương.
Khi quy mô dân số và hộ gia đình được nâng tầm bứt phá, chúng tôi mới có đủ không gian và điều kiện để tập trung nguồn lực công, ưu tiên đầu tư đồng bộ cho hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa và quy hoạch lại các mô hình sản xuất lớn. Đồng thời, việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý sẽ nâng cao rõ rệt hiệu lực điều hành, giúp chính quyền sâu sát và phục vụ Nhân dân tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.”
Đòn bẩy nâng cao đời sống
Với đặc thù là xã vùng cao có tới 99,9% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông (chiếm tới 80,74%), Sơn Vĩ đang triển khai mạnh mẽ bài toán sáp nhập khi giảm từ 51 thôn xuống còn 24 thôn. Đây chính là đòn bẩy để xã tối ưu hóa năng lực điều hành, tập trung nguồn lực đầu tư công nhằm mang lại cuộc sống ấm no, chất lượng hơn cho đồng bào.
Để tạo bệ phóng vững chắc cho tương lai, xã Sơn Vĩ đã phát huy vai trò then chốt khi chủ động đi trước một bước trong công tác tuyên truyền, vận động. Kiên trì phương châm “mưa dầm thấm lâu”, xã đã phân công từng cán bộ bám nắm địa bàn, đến từng nếp nhà, sử dụng chính ngôn ngữ và phong tục của đồng bào để giải thích cặn kẽ về mục đích, ý nghĩa của chủ trương.
Xã đã trao trọn quyền làm chủ cho người dân qua các hội nghị đối thoại, giải đáp thấu đáo mọi tâm tư. Khi người dân hiểu rằng sáp nhập là để con em mình có trường trạm tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, sự đồng thuận đã chuyển hóa thành hành động. Minh chứng rõ nhất cho tinh thần vì tương lai chung chính là câu chuyện của ông Sùng Mí Sò, Trưởng thôn Xín Chải Xín Cái.
Sau 26 năm cống hiến trên cương vị Trưởng thôn, ông đã tự nguyện xin rút để nhường sân khấu cho lớp trẻ. Ông Sò tâm sự: “Là đảng viên, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương sáp nhập để tinh gọn và dồn lực phát triển. Tôi chủ động lùi lại để thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết tiếp quản, dẫn dắt thôn mới. Tôi vẫn sẽ đứng phía sau, cùng chính quyền tuyên truyền, vận động bà con giữ vững khối đại đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương”. Sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị, xây dựng khối đại đoàn kết càng thêm bền chặt. Đây là cơ sở vững chắc để xây dựng một chính quyền hiện đại, tinh gọn, thực sự gần Dân.
Bài, ảnh: Minh Hoa











Ý kiến bạn đọc