Sơ kết 7 năm Quy chế phối hợp của Ban Nội chính Trung ương

Video không hợp lệ
- Sáng 31-3, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh dự hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp từ năm 2014 đến nay giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Trong hơn 7 năm qua,  4 cơ quan đã tích cực, chủ động phối hợp xây dựng nhiều đế án, dự án luật lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan đã tham mưu đưa 965 vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo, trực tiếp theo dõi chỉ đạo 171 vụ án, 130 vụ việc.

Sự phối hợp giữa các cơ quan đã đẩy nhanh tiến độ kết thúc điều tra, đưa một số vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm ra truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật với các mức án vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa nhân văn, có lý, có tình, có tác dụng răn đe, giáo dục lớn, qua đó khẳng định quyết tâm của Đảng là “không có vùng cấm", “không có ngoại lệ", “bất kể người đó là ai" trong phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt các đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp trong việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về cơ chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả; kịp thời phát hiện, kiến nghị Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế đất nước...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức của các cơ quan phối hợp, đặc biệt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND tối cao, Ban cán sự Đảng VKSNDTC đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên công tác phối hợp nói riêng và công tác phòng, chống tham nhũng nói chung đã đạt được nhiều kết quả. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn các cơ quan sẽ nêu cao trách nhiệm, cách thức phối hợp linh hoạt, kịp thời trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án, vụ việc. Đồng thời sẽ sớm ban hành quy chế chung cho 4 cơ quan liên quan, có cơ chế khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được xã hội quan tâm.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục