Tạo niềm tin cho người bệnh

- Không ngại khó, ngại khổ, hình ảnh những chiến sỹ áo trắng băng rừng, vượt suối, đến khắp các thôn, bản đã góp phần lan tỏa hy vọng và tăng niềm tin yêu của người dân với ngành Y.

Tạo dựng niềm tin

Lần mở chiếc máy tính, các file tài liệu được sắp xếp khoa học, y sĩ Nguyễn Văn Dương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phúc Yên (Lâm Bình) mở phần danh sách quản lý 600 người bệnh tăng huyết áp, 200 bệnh nhân tiểu đường. Đây là một con số quản lý các bệnh nhân có bệnh không lây nhiễm mà không phải trạm y tế vùng cao còn nhiều khó khăn nào cũng làm được như vậy.

Theo lời y sĩ Dương, đối với những người cao tuổi và người khuyết tật đi lại khó khăn, trạm bố trí cán bộ của trạm tới tận nhà để kiểm tra sức khỏe cho họ hoặc đưa họ ra khám tại trạm khi có nhu cầu. Y sĩ Dương chia sẻ: Đối với các thôn xa trung tâm, đường sá đi lại khó khăn, hằng năm trạm sẽ tổ chức tuyên truyền và tổ chức 2 - 3 đợt khám sàng lọc/năm để phát hiện sớm bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính để đưa vào diện quản lý sớm. Khi bệnh nhân tới trạm y tế xã khám sẽ được nhân viên y tế tư vấn tận tình về cách dùng thuốc và cách để phòng tránh bệnh tăng nặng lên.

Từng đó năm công tác trong ngành Y, nhưng có lẽ kỷ niệm mãi ghi nhớ với y sĩ Dương là khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện Lâm Bình. Y sĩ Dương chia sẻ, dịch Covid-19 đã đi qua, nhưng với anh cũng như các cán bộ của trạm không bao giờ quên những ngày phòng, chống dịch. Trên 2.000 người dân phải sống tập trung tại các phòng học của xã, các nhà văn hóa của thôn.

Y sĩ Nguyễn Linh Thùy (đứng đầu tiên) tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống dịch.

Cùng dân chống dịch, hình ảnh các cán bộ y tế của trạm cùng với các nhân viên y tế thôn bản “choàng áo mưa”, “đội mũ kín” và đi ủng đến từng hộ dân lấy mẫu, hướng dẫn cách phòng dịch, cách ly… đã để lại nhiều cảm mến trong lòng người dân. Tình cảm giữa những cán bộ y tế với người dân khi ấy càng trở nên gần gũi, đồng cảm và thân thương.

Chúng tôi đến xã Yên Thuận (Hàm Yên) vào một ngày mưa rơi rả rích, con đường đã lầy lội càng khó đi lại hơn. Bên trong Trạm Y tế xã Yên Thuận (Hàm Yên), bé gái 5 tuổi được cán bộ của trạm nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ Đỗ Thị Tám, Trạm trưởng vội vàng đến thăm khám và xử lý các vết thương cho bé. Chị  Hoàng Thị Loan, mẹ của cháu cho hay con chị đang chơi thì không may bị ngã.

Bác sĩ Tám đã nẹp tay và nẹp chân sơ cứu ban đầu cho bé. Khi cán bộ của trạm chưa kịp băng bó xong cho bé gái, thì một bệnh nhân khác là bà Nguyễn Thị Nhạn, 63 tuổi, thôn Cao Đường, xã Yên Thuận chân đi khập khiễng, gương mặt dường như tái lại, nhăn nhó vì đau. Một cánh tay thõng xuống, bà Nhạn đi chầm chậm vào khu vực phòng cấp cứu của trạm. Căn phòng cấp cứu rộng chừng hơn 10 mét vuông với 2 chiếc giường bệnh hiện tại có đủ bệnh nhân.

Chỉ trong chốc lát, nhân viên y tế của trạm hỏi bệnh nhân về tình trạng. Y sĩ Nguyễn Linh Thùy nhanh tay lấy hộp dụng cụ để sát khuẩn, băng bó và sơ cứu cho bệnh nhân. Sát khuẩn trên phần da ở cánh tay bệnh nhân nham nhở bị tổn thương đỏ rực lên do cú ngã gây ra, đau đớn hiện rõ rệt trên gương mặt. Khẽ nhíu mày chịu đựng cơn đau, bà Nhạn cho hay bà vừa bị choáng, ngã ở nhà và cảm nhận có dấu hiệu đau ở cánh tay, chân. Sau khi ổn định tinh thần, người nhà chở bà đến Trạm Y tế xã để khám.

Sau khi băng bó vết thương và nẹp cố định phần cánh tay bị đau của bệnh nhân Nhạn, bác sĩ Tám khuyên bệnh nhân lên Trung tâm y tế huyện để chiếu chụp chuyên sâu hơn về những tổn thương có thể gây ra.

Cán bộ Trạm Y tế xã Phúc Yên (Lâm Bình) thăm khám sức khỏe cho người dân.

Thực tế cho thấy, song song với công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân, các chương trình mục tiêu được triển khai có hiệu quả, nhất là công tác giám sát dịch bệnh được các trạm y tế trên địa bàn tỉnh duy trì thường xuyên nên không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Phần lớn các trạm y tế trên địa bàn tỉnh được đầu tư các điều kiện cần thiết để hoạt động  phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ đó, người bệnh đến các trạm khám chữa bệnh tăng, giảm tải cho cơ sở y tế tuyến trên, người dân được tiếp cận nhiều các dịch vụ y tế, giảm thời gian, rút ngắn quãng đường đi lại.

Hiệu quả mang lại

Có mặt tại Trạm Y tế xã Hùng Lợi từ rất sớm để khám, ông Vũ Văn Tụ, thôn Toòng, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) cho biết: “Trước đây, mỗi khi ốm đau, gia đình tôi thường tới Trung tâm Y tế huyện để khám. Những năm qua, trạm y tế của xã  được đầu tư nhiều trang thiết bị, cơ số thuốc đảm bảo công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, tôi khám tại đây cho thuận tiện. Đặc biệt, thái độ, tinh thần của cán bộ y tế tận tình, chu đáo nên tôi yên tâm, tin tưởng và hài lòng với sự phục vụ ở đây”. 

Xã Thượng Nông cách Trung tâm Y tế huyện Na Hang gần 70 km nên việc người dân muốn được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, những kỹ thuật cần có tay nghề còn khó khăn. Bà Dương Thị Thổ, thôn Bản Mù, xã Thượng Nông đang điều trị bệnh tăng huyết áp tại đây chia sẻ: “Mỗi lần ra Trung tâm Y tế huyện khám là một trở ngại vì đường xa, di chuyển khó khăn, tốn kém.

Bệnh tiểu đường và huyết áp của tôi lại cần phải được khám và cấp thuốc thường xuyên nên việc khám và cấp thuốc tại trạm là rất thuận lợi cho người bệnh chúng tôi. Và mới đây khi gia đình tôi có người bị ngã bị cây đâm vào chân khá sâu, gia đình đã đưa cháu đến trạm để xử lý vết thương như sát trùng, sát khuẩn vết thương, khâu vết thương để cầm máu. Việc triển khai công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân tại trạm y tế xã Thượng Nông rất cần thiết cho người dân, nhất là những người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa như chúng tôi”. 

Dược sĩ Nguyễn Thế Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Toàn tỉnh hiện có 128 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và 9 Phòng khám Đa khoa khu vực, với tổng số 696 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 130 bác sĩ. 1.730/1.733 thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động, chiếm 99,8%. Các trạm y tế cấp xã và Phòng khám Đa khoa khu vực thực hiện được tối thiểu 60% danh mục kỹ thuật của tuyến xã.

Với chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, các Trạm Y tế đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đến nay, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh cơ bản đều có đầy đủ các phòng chức năng theo quy chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo đủ điều kiện để chuyển đổi hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế.

Đặc biệt, y tế tuyến xã đã đảm bảo vệ sinh và an toàn môi trường của trạm y tế, bao gồm: Nước sạch, nhà vệ sinh; thực hiện thu gom, phân loại rác thải y tế theo quy định. Ngoài ra, các trạm cũng đã có đủ dụng cụ và trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác khám, chữa bệnh và sơ cấp cứu theo danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt. Nhân sự sử dụng trang thiết bị y tế được tập huấn và nắm vững kiến thức, kỹ năng sử dụng. 

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục