Tạo sinh kế cho các hộ nghèo dân tộc Mông

- Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang tổ chức giao bò cái sinh sản cho 65 hộ nghèo dân tộc Mông tại huyện Yên Sơn và Hàm Yên. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chia sẻ những khó khăn và tạo sinh kế giúp các hộ nghèo dân tộc Mông từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Việc bàn giao bò giống cho hộ nghèo thuộc Dự án cho hộ nghèo vay bò cái giống nuôi sinh sản do Hội Nông dân tỉnh triển khai theo phương thức “Vay bò, trả bê”. Tức mỗi hộ vay 1 con bò cái giống sau khi bò sinh sản, hộ nuôi trả lại một con bò cái giống đủ tiêu chuẩn để luân chuyển cho hộ nghèo khác vay. Khi đó, con bò cái ban đầu sẽ thuộc về hộ nuôi để tiếp tục nuôi tăng đàn, nâng cao thu nhập. Đợt này, 65 hộ nghèo người dân tộc Mông được nhận vay bò giống ở huyện Yên Sơn có xã Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn) mỗi xã 15 hộ; huyện Hàm Yên có xã Minh Hương 11 hộ và xã Yên Lâm 24 hộ.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh bàn giao bò giống cho các hộ nghèo dân tộc Mông tại xã Yên Lâm (Hàm Yên).

Mỗi con bò giống được trao tặng mà các hộ đều được lựa chọn kỹ, có lý lịch về nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ vắc -xin. Đàn bò giống giao cho các hộ tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng do Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tài trợ.

Có mặt rất sớm tại sân vận động xã - nơi tổ chức lễ trao nhận bò cái giống, chị Vàng Thị Xoa, dân tộc Mông, thôn Cây Đa, xã Minh Hương (Hàm Yên) xúc động: “Tôi vui lắm! Tôi cảm ơn các cấp Hội Nông dân, cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã giúp gia đình tôi được vay 1 con bò giống. Tôi hứa sẽ chăm sóc thật tốt để bò luôn béo khoẻ, sớm đẻ bê con. Ngay tuần này, vợ chồng tôi sẽ cải tạo đất, đi mua giống về trồng 100- 200 m2 cỏ voi chủ động thức ăn xanh cho bò”.

Cùng với 14 hộ khác trong xã Trung Minh được nhận vay bò giống đợt này, anh Thào Văn Dương, dân tộc Mông, thôn Vàng On chia sẻ, trước ngày nhận bò anh đã chủ động sửa lại chuồng, mua thêm bạt che xung quanh để bò không bị gió lùa. Việc được vay bò cũng như giúp gia đình có “chiếc cần câu” tạo động lực giúp gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Niềm vui của các hộ nghèo dân tộc Mông xã Hùng Lợi (Yên Sơn) khi nhận bò giống.

Để dự án phát huy hiệu, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các huyện, ngành liên quan tổ chức tập huấn kỹ thuật, trang bị đầy đủ kiến thức cho hộ được vay bò; hướng dẫn, kiểm tra các hộ vay có đủ điều kiện về chuồng trại, nhân lực. Ở các xã được thụ hưởng dự án đã thành lập Ban điều hành dự án có trách nhiệm quản lý, theo dõi, báo cáo định kỳ hàng tháng, đôn đốc các hộ trả bò (khi con bò ban đầu sinh sản, bê con đủ tiêu chuẩn), phối hợp thẩm định luân chuyển bò giống (khi hộ vay ban đầu trả bò giống đủ tiêu chuẩn) giúp cho hộ nghèo khác vay theo đúng quy định.

Theo bà Nguyễn Thị Vĩnh An, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: sở dĩ dự án lựa chọn nuôi bò sinh sản bởi những ưu điểm không tốn nhiều thời gian chăm sóc; thức ăn cho vật nuôi dễ kiếm, bò mắn đẻ sẽ tăng hiệu quả kinh tế. Thông qua dự án cũng giúp tận dụng tiềm năng, lợi thế đất đai, thúc đẩy phát triển chăn nuôi tại các địa phương. Đặc biệt dự án mang ý nghĩa rất lớn là tạo sinh kế, tạo động lực vươn lên thoát nghèo cho các hội viên, nông dân là đồng bào dân tộc Mông ở các xã vùng sâu, vùng xa. Qua đó góp phần chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững trên tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục