''Giày vàng châu Âu 2022'' đã có chủ

Robert Lewandowski lần thứ hai liên tiếp trở thành chủ nhân của "Giày vàng châu Âu" nhờ dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa giải trước.

Robert Lewandowski năm thứ hai liên tiếp giành "Giày vàng châu Âu". Ảnh: Getty Images

Ở tuổi 34, Lewandowski chưa có dấu hiệu suy giảm phong độ. Với khả năng săn bàn đỉnh cao, tiền đạo người Ba Lan vẫn là mối nguy hiểm thường trực đối với mọi hàng phòng ngự đối thủ.

Tại Bundesliga mùa giải 2021-2022, Lewandowski lập công 35 lần chỉ sau 34 trận trong màu áo Bayern Munich. Hiệu suất ghi bàn đáng nể giúp anh vượt qua các đối thủ nặng ký khác như Mbappe (PSG, 28 bàn), Immobile (Lazio, 27 bàn) và Benzema (Real Madrid, 27 bàn) để trở thành chủ nhân của "Giày vàng châu Âu 2022".

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Lewandowski chiến thắng ở hạng mục vinh danh chân sút hàng đầu châu Âu. Ở mùa giải 2020-2021, anh dẫn đầu danh sách ghi bàn với 41 tình huống lập công, góp phần giúp Bayern Munich có lần thứ 9 liên tiếp vô địch Bundesliga.

Tại buổi lễ trao giải hôm 9-11 (giờ địa phương) ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), Lewandowski đã nhận "Giày vàng châu Âu 2022" từ cựu trung vệ lừng danh Carles Puyol.

Tiền đạo mang áo số 9 là chân sút thứ hai của Bayern Munich giành được danh hiệu cao quý kể trên, sau trường hợp của huyền thoại Gerd Muller vào các năm 1970 và 1972. Tân binh của Barcelona đồng thời nằm trong danh sách 12 cầu thủ từng giành "Giày vàng" nhiều hơn một lần.

Tính đến thời điểm hiện tại, Messi là ngôi sao sở hữu danh hiệu "Giày vàng châu Âu" nhiều nhất lịch sử, với 6 lần được vinh danh trong sự nghiệp. Đứng thứ hai là cái tên quen thuộc Ronaldo với 4 lần.

Trong màu áo Barcelona ở mùa giải 2022-2023, Lewandowski đã ghi được 13 bàn thắng chỉ sau 14 trận. Theo Goal, anh hiện đứng thứ ba trong danh sách ứng viên "Giày vàng châu Âu 2023", sau Haaland (Man City, 18 bàn) và Pellegrino (Bodo Glimt, 18 bàn).

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục