U22 Thái Lan đối đầu U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32

Tối 13/5, U22 Thái Lan có chiến thắng cách biệt 3-0 trước U22 Myanmar để giành vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

U22 Thái Lan thi đấu ung dung nhưng đủ để làm chủ thế trận trước U22 Myanmar. (Ảnh: FAT)

Trước khi bước vào trận bán kết 2 môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn so với U22 Myanmar.

Ngay phút thứ 3, U22 Thái Lan đã có được tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Yosakorn Burapha có pha dứt điểm nguy hiểm tuy nhiên đáng tiếc khi bóng tìm đến đúng cột dọc khung thành của U22 Myanmar.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Feichtenbeiner đã chứng minh không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này giành quyền vào bán kết. Các cầu thủ của U22 Myanmar thi đấu kỷ luật và hạn chế không gian chơi bóng của đối phương.

Phải đến phút thứ 36, các nhà đương kim á quân của SEA Games mới có được bàn thắng. Từ một pha đá phạt bên ngoài vòng cấm địa, Teerasak Peephimai phá bẫy việt vị thoát xuống đánh đầu tung lưới U22 Myanmar, mở tỷ số cho U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan có bàn mở tỷ số do công của Teerasak.

Sang hiệp 2, U22 Myanmar là những người thi đấu chủ động hơn để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 55 Kaung Htet Paing bị phạm lỗi ngay sát khu cấm địa. Tuy nhiên, pha đá phạt của Hein Htet Aung lại quá hiền và không chiến thắng được thủ môn của U22 Thái Lan.

Những phút sau đó, dù rất nỗ lực nhưng các học trò của huấn luyện viên Feichtenbeiner không thể làm rung mảnh lưới đối phương.

Khi mà U22 Myanmar vẫn chưa tìm được bàn gỡ thì "Voi chiến" đã có bàn nhân đôi cách biệt. Phút thứ 86, cầu thủ vào sân thay người Leon đã có pha dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Thái Lan. Trước khi trận đấu khép lại, U22 Thái Lan có thêm một bàn thắng nữa do công của Anan.

Như vậy với chiến thắng 3-0, U22 Thái Lan sẽ góp mặt ở trận chung kết với U22 Indonesia. Trong khi đó, U22 Myanmar sẽ đối đầu với U22 Việt Nam ở trận tranh Huy chương Đồng bóng đá nam SEA Games 32.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục