9 vận động viên ưu tú tham gia rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc

Thông tin từ Tổng cục Thể dục - Thể thao, nghi lễ xin lửa thiêng và rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Nghi lễ xin lửa linh thiêng, trang trọng trong bất kỳ lần tổ chức đại hội thể thao nào. 

Theo đó, lễ xin lửa, rước đuốc đại hội sẽ diễn ra ngày 5-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Dự kiến, 9 vận động viên ưu tú trên cả nước thực hiện nghi lễ xin lửa sẽ tập trung tại phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) - đây được xem là con phố gắn với truyền thống của thể thao Hà Nội nói riêng và thể thao cả nước nói chung. 

Danh sách 9 vận động viên xuất sắc tham gia nghi lễ xin lửa, gồm: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Phương Anh (nhảy cầu), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Phương Thế Anh (nhảy cầu), Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Lê Đức Anh (bóng ném); còn 2 vận động viên: Hoàng Thị Duyên (cử tạ) và Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh) ở danh sách dự bị.

Sau lễ xin lửa tại tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đoàn vận động viên xin lửa sẽ được xe cảnh sát dẫn đường di chuyển thẳng tới Quảng Ninh.

Ngọn đuốc sẽ được châm vào đèn lưu lửa tại Quảng trường SunGroup, tỉnh Quảng Ninh và lưu giữ đến ngày khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (ngày 9-12).

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục