Hà Nội FC vô địch Cúp Quốc gia 2022

Tối 27/11, câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Bình Định trong trận chung kết với tỷ số 2-0 để hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội trong năm 2022.

Hà Nội gặp khó trong hiệp 1. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Diễn biến trận chung kết khá bất ngờ khi dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Hà Nội lại nhập cuộc không tốt bằng Bình Định. Đội khách chủ động dâng cao đội hình và chơi pressing từ sớm khiến cho hàng tiền vệ của Hà Nội FC phần nào lúng túng trong việc triển khai bóng.

Hầu hết những cơ hội ngon ăn ở hiệp 1 đều đến với Bình Định. Bộ đôi ngoại binh Rafelson và Hendrio liên tục làm khó hàng phòng ngự Hà Nội. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những tình huống dứt điểm cuối cùng là điều khiến cho Hà Nội FC vẫn giữ sạch lưới khi 45 phút đầu tiên kết thúc.

Thủ thành Văn Lâm thi đấu tập trung.

Thế trận của hiệp 2 không có quá nhiều khác biệt khi Hà Nội vẫn chơi rình rập và chờ đợi những cơ hội phản công. Để rồi bước ngoặt của trận đấu đến từ siêu phẩm của Văn Hậu từ khoảng cách gần 30m khiến cho Văn Lâm hoàn toàn bó tay và trở thành bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội.

Sau bàn mở tỷ số ở phút 50, Hà Nội FC càng có thêm lý do để tiếp tục chơi phòng ngự phản công. Bình Định dù gia tăng hàng công nhưng sự vội vàng khiến cho bàn thắng chưa thể đến.

Các cầu thủ Bình Định tìm kiếm bàn gỡ.

Để rồi đến phút 82, lại 1 siêu phẩm không tưởng nữa của Hà Nội để nâng tỷ số lên 2-0. Từ phần sân nhà, Trương Văn Thái Quý bất ngờ tung cú sút từ cự ly gần 70m hướng thẳng về phía khung thành của Bình Định.

Văn Lâm trong 1 tình huống dâng cao đã không thể kịp lui về cứu thua và chấp nhận làm nền cho siêu phẩm của tiền vệ bên phía CLB Hà Nội.

Đánh bại Bình Định với tỷ số 2-0, CLB Hà Nội trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vô địch Cúp Quốc gia 3 mùa giải liên tiếp. Đội bóng Thủ đô cũng đã khép lại mùa giải 2022 một cách cực kỳ hoàn hảo khi ẵm trọn 2 danh hiệu là V-League và Cúp Quốc gia.

Một số hình ảnh tại trận đấu

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ đạo các học trò Bình Định.

Cầu thủ Topenland Bình Định nhận thẻ vàng.

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam dự khán trận đấu.

Hội cổ động viên Hà Nội.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục