HLV Mai Đức Chung chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại Asian Cup 2022

Sáng 15/9, HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2022 diễn ra tại Tajikistan.

23 cầu thủ dự vòng loại Asian Cup 2022 (Ảnh: VFF)

Sau gần 2 tháng tập luyện và trải qua 6 trận đấu giao hữu với U15 futsal tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ nữ đạt phong độ ổn định và thể hiện tốt đã được HLV Mai Đức Chung điền tên vào danh sách chính thức 23 cầu thủ lên đường sang Tajikistan tham dự vòng loại Asian Cup 2022. 

Theo đó, ngoài những cầu thủ đã dày dặn kinh nghiệm thi đấu ở các đấu trường quốc tế như thủ môn Trần Thị Kim Thanh, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung hay tiền đạo Huỳnh Như. Nhiều cầu thủ nữ trẻ như Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã... cũng đã được vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam tin tưởng. 

Theo kế hoạch, toàn đội vẫn tiếp tục duy trì tập luyện thêm hai buổi chiều 15/9 và sáng 16/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

Tối 16/9, đội tuyển nữ sẽ di chuyển ra sân bay quốc tế Nội Bài để đáp chuyến bay đêm. Trước khi đến được Tajikistan - địa điểm diễn ra bảng B vòng loại Asian Cup 2022, đội tuyển nữ sẽ quá cảnh gần 1 ngày tại Dubai (UAE).

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ môn: Khổng Thị Hằng, Lại Thị Tuyết, Trần Thị Kim Thanh.

Hậu vệ: Trần Thị Duyên, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Hồ Thị Quỳnh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương.

Tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thuỳ Trang, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Trúc Hương.

Tiền đạo: Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Hải Yến.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục