Lễ công bố nhà tài trợ của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam năm 2023

Ngày 29-3, tại Hà Nội, ​Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ công bố Công ty Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ chính thức của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam năm 2023.

Lễ ký kết giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ chính thức của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Theo đó, bên cạnh các hỗ trợ tài chính, Công ty Herbalife Việt Nam sẽ cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao dựa trên nền tảng khoa học vững chắc để hỗ trợ các tuyển thủ quốc gia nâng cao thể lực và sức bền trong tập luyện và thi đấu. Hoạt động tài trợ này là một phần trong chương trình hợp tác của Herbalife Việt Nam với VFF để hỗ trợ bóng đá Việt Nam trong giai đoạn từ 2021 đến 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, việc tài trợ của Herbalife Việt Nam có ý nghĩa quan trọng cho quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong giai đoạn sắp tới của chúng tôi. Thay mặt cho VFF, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp thực tiễn từ Herbalife Việt Nam cho hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam. Giai đoạn từ nay đến năm 2024, các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế gồm ASIAN Cup 2023, SEA Games 32, ASIAD 19 và đặc biệt là lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023.

Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam Vũ Văn Thắng phát biểu tại lễ ký kết.

Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng khoa học trong việc duy trì sức bền, tăng cường thể lực cũng như quyết tâm nâng cao thành tích thi đấu của các cầu thủ, thoả thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Herbalife Việt Nam một lần nữa khẳng định mục tiêu chung lâu dài, toàn diện vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, qua đó khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng.

Tại sự kiện, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam Vũ Văn Thắng bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu tuyệt vời của bóng đá nước nhà trong thời gian qua. Hy vọng, sự hợp tác của Herbalife Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia đạt được các mục tiêu dài hạn vươn lên tầm cao mới tại các giải đấu trong khu vực và quốc tế.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục