Việt Nam bứt phá, tiến sát mốc 90 Huy chương Vàng tại SEA Games 32

Đoàn Thể thao Việt Nam giành đến 16 Huy chương Vàng trong ngày thi đấu 13/5 tại SEA Games 32, qua đó cán mốc 87 Huy chương Vàng để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương.

Aerobic góp 3 Huy chương Vàng trong ngày ra quân 13/5. (Ảnh: TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, “mỏ vàng” Lặn tiếp tục đóng góp thêm 5 tấm Huy chương Vàng, đội Aerobic góp cú “hat-trick vàng” trong buổi sáng, đội Boxing cũng có thêm 2 Huy chương Vàng. Còn lại Cử tạ, Đua thuyền truyền thống, Xe đạp, Judo, Cờ tướng và Billards, mỗi đội đóng góp thêm 1 tấm Huy chương Vàng.

Thành tích trên giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có ngày thứ tư liên tiếp đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, với tổng 87 Huy chương Vàng, 79 Huy chương Bạc và 87 Huy chương Đồng, vượt mốc 250 huy chương các loại (tổng cộng 253 huy chương).

Xếp thứ hai trên bảng tổng sắp là Đoàn Thái Lan với khoảng cách 9 Huy chương Vàng so với ngôi đầu của Đoàn Việt Nam. Trong ngày hôm qua, các vận động viên Thái Lan cũng thi đấu thành công khi đem về thêm 18 tấm Huy chương Vàng.

Đồ họa: TRUNG HƯNG

Đoàn Thể thao Campuchia vẫn đứng thứ ba với 59 Huy chương Vàng, nhưng đoàn nước chủ nhà đang đứng trước nguy cơ văng khỏi tốp 3, khi hiện chỉ còn hơn đoàn xếp sau là Indonesia đúng 2 Huy chương Vàng.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt là Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor-Leste.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ chín tại SEA Games 32 hôm nay (14/5), Đoàn Thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt tốc với nhiều nội dung chung kết hứa hẹn sẽ "gặt hái" Huy chương Vàng, trong đó có thể kể đến các môn Lặn, Cử tạ, Taekwondo, Aerobic, Vật và Bóng chuyền.

Theo Nhân Dân/TTXVN

Tin cùng chuyên mục