Tuyên Quang giành 10 huy chương các loại tại Giải Thể thao các môn thi đấu truyền thống của đồng bào dân tộc Dao

- Trong 2 ngày 6 và 7-10, tại tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Giải Thể thao các môn thi đấu truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ II, năm 2022.

VĐV Triệu Văn Bảy, giành Huy chương Vàng nội dung đẩy gậy hạng cân 72-75kg.

Tham gia các môn thi thể thao có 188 vận động viên (VĐV), đến từ 14 tỉnh trên cả nước. Các VĐV tham gia tranh tài ở 33 nội dung của 4 môn thi đấu: Đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và chạy cà kheo. Đoàn Tuyên Quang tham gia giải đấu có 25 VĐV (15 nam, 10 nữ), tham gia thi đấu ở môn đẩy gậy, chạy cà kheo và kéo co. Kết thúc giải, đoàn Tuyên Quang giành 2 Huy chương Vàng (chạy cà kheo nữ 100m và đẩy gậy nam ở hạng cân 72-75kg), 1 Huy chương Bạc chạy cà kheo nữ cự ly 200m; 7 Huy chương Đồng, trong đó có 6 Huy chương Đồng môn đẩy gậy ở các hạng cân và 1 Huy chương Đồng môn kéo co.

VĐV đoàn Tuyên Quang tham gia môn đẩy gậy tại giải.

Thông qua giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của văn hóa dân tộc Dao. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tin ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục