Đồng hành, chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, tầm nhìn phát triển

08:15, 19/11/2025

Nằm ở khu vực Trung Đông, sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ, biểu tượng của sự thịnh vượng, giàu có, Kuwait là quốc gia đầu tiên của Tổ chức Hợp tác vùng Vịnh (GCC) thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau khi thống nhất đất nước. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Tổ hợp lọc hóa dầu Al‑Zour. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Tổ hợp lọc hóa dầu Al‑Zour. (Ảnh: THANH GIANG)

Qua gần 50 năm đồng hành, Việt Nam và Kuwait luôn nhất quán “đồng hành bền bỉ, gắn kết chặt chẽ, tin tưởng sâu sắc, hành động thiết thực, hướng tới tương lai”, tất cả vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra chương mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Chính phủ và nhân dân Kuwait đã đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hết sức trọng thị, thân tình, nồng hậu. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm kể từ năm 2009. Chúng tôi thật sự ấn tượng khi phía nước bạn treo Quốc kỳ Việt Nam và Kuwait khắp dọc đường từ sân bay về trung tâm thành phố.

Trải qua gần 50 năm hợp tác, quan hệ song phương Việt Nam-Kuwait không ngừng được mở rộng và củng cố, đặc biệt là thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, lao động và hỗ trợ phát triển…, đưa Kuwait trở thành đối tác thương mại hàng đầu, đối tác đầu tư và phát triển quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông.

Việt Nam và Kuwait có triển vọng lớn trong hợp tác đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng xanh, an ninh lương thực, ODA và công nghiệp Halal. Kuwait đang đảm nhận vai trò Chủ tịch GCC trong năm 2025 là điều hết sức thuận lợi cho Việt Nam thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước thành viên GCC, và ngược lại, Kuwait coi Việt Nam là cửa ngõ chiến lược để GCC mở rộng hợp tác với ASEAN. Các nhà lãnh đạo Kuwait đều bày tỏ với Thủ tướng Phạm Minh Chính tình cảm gắn bó với Việt Nam, khẳng định nhân dân Kuwait luôn ghi nhớ lập trường cân bằng, đứng về phía công lý của Việt Nam trong những thời điểm khó khăn của Kuwait.

Chuyến thăm chính thức này cũng mở ra bước ngoặt lịch sử khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026). Hai nhà lãnh đạo xác định tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 12-15 tỷ USD vào năm 2030; đề nghị Kuwait thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết Hiệp định FTA Việt Nam-GCC, xem xét đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Việt Nam-Kuwait…

Một điểm then chốt là hai Thủ tướng khẳng định phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả, thúc đẩy mở rộng hoạt động của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dầu khí và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các dự án tại Kuwait, mở rộng hợp tác sang một số dự án mới, đặc biệt là xây dựng Dự án kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu tại khu vực Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Kuwait đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam… đồng thời chỉ rõ, quan hệ hợp tác giữa hai nước còn chưa tương xứng tiềm năng và còn chậm so yêu cầu phát triển. Hai nước cần vượt qua những khó khăn, thách thức để cùng bước vào một giai đoạn hợp tác phát triển mới với tâm thế mới. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn bày tỏ với các nhà lãnh đạo Kuwait: Việt Nam không bao giờ quên nghĩa cử cao đẹp của Kuwait đã hỗ trợ 600 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 trong lúc Việt Nam gặp khó khăn nhất trong đại dịch.

Thủ tướng nêu rõ, mỗi đất nước đều có con đường phát triển của riêng mình, nhưng Việt Nam và Kuwait cùng chia sẻ một tầm nhìn chung về phát triển đất nước. Nếu Việt Nam có 2 mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao, thì Kuwait có “Tầm nhìn Kuwait 2035” với mục tiêu biến nước này thành trung tâm tài chính và thương mại khu vực và toàn cầu với trọng tâm là đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển xã hội và phát triển bền vững; là lộ trình nhằm mục đích đưa Kuwait trở thành một quốc gia năng động, hiện đại...

Nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Kuwait, Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính những tình cảm ấm áp, chân thành “từ trái tim đến trái tim” về đất nước tươi đẹp, thiên nhiên phong phú và con người Việt Nam hiền hậu; khẳng định hai nước luôn là người bạn đồng hành tin cậy, chân thành của nhau; Kuwait luôn coi Việt Nam là bạn tốt; lợi ích của Việt Nam cũng là lợi ích của Kuwait. Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chân thành với Quốc vương: Kuwait luôn có một người bạn chân thành, tin cậy và đang phát triển mạnh mẽ là Việt Nam; luôn ở bên cạnh và cùng phát triển với Kuwait.

Trong chuyến thăm chính thức này, Thủ tướng Phạm Minh Chính không quên người bạn cũ của đất nước, nhân dân Việt Nam khi đến thăm cựu Thủ tướng Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah tại nhà riêng của ông. Cựu Thủ tướng Kuwait coi Thủ tướng Phạm Minh Chính là người bạn lớn, người anh em của đất nước và nhân dân Kuwait...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mạnh mẽ với các bạn bè Kuwait: lịch sử quan hệ Việt Nam và Kuwait đã chứng minh rằng: khi hai quốc gia, hai dân tộc cùng chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, độc lập và phát triển, thì khoảng cách địa lý hay khác biệt về văn hóa không phải là rào cản. Ngược lại, đó chính là chất liệu để chúng ta làm giàu thêm sự hiểu biết lẫn nhau, mở rộng tầm nhìn, củng cố niềm tin chiến lược và thúc đẩy hợp tác. Thủ tướng tin tưởng rằng, quan hệ Việt Nam-Kuwait không chỉ dừng lại ở những văn kiện ngoại giao, mà sẽ trở thành một hành trình của niềm tin, sự gắn kết và hành động, của kết nối trái tim đến trái tim - bắt đầu bằng sự kết nối từ hai Nhà nước, hai Chính phủ, các địa phương, từ các cơ sở giáo dục, đào tạo, viện nghiên cứu, từ những doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từng người dân hai nước.

Quan hệ hai nước hiện đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và vùng Vịnh, đồng thời là cầu nối hữu nghị vững chắc giữa châu Á và Trung Đông. Trên tầm cao mới là quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Kuwait có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để hỗ trợ cùng nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực, thế giới.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thông cáo báo chí số 23, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV
Thứ Ba, ngày 18/11/2025, ngày làm việc thứ 23, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
19/11/2025
Thủ tướng Sifi Ghrieb ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Algeria
Chiều 18/11, giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Houari Boumediene ở thủ đô Algiers, bắt đầu thăm chính thức Algeria từ ngày 18 đến 20/11 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb.
19/11/2025
Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam-Kuwait
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait ngày 17/11 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thiết lập Đối tác chiến lược giữa Nhà nước Kuwait và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới đây là toàn văn Tuyên bố chung.
19/11/2025
Việt Nam-Kuwait: Cầu nối hữu nghị vững chắc giữa châu Á và Trung Đông
Sáng 18/11, giờ địa phương, trong chương trình thăm chính thức Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Kuwait - một cơ sở nghiên cứu, giáo dục uy tín hàng đầu, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Kuwait.
18/11/2025