Kiến Thiết tạo nguồn phát triển Đảng
Là xã đặc biệt khó khăn, thu nhập của người dân còn thấp, lực lượng lao động trẻ thường xuyên đi làm ăn xa, công tác phát triển đảng viên ở Kiến Thiết từng gặp không ít trở ngại. Thay vì chờ nguồn, Đảng bộ xã chủ động tìm nguồn, chú trọng những quần chúng trẻ có tinh thần trách nhiệm, tích cực trong các phong trào, từng bước tạo lớp kế cận cho Đảng.
![]() |
| Chi bộ Trường Mầm non Kiến Thiết trao Quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên mới. |
Đồng chí Phùng Quang Bình, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thiết cho biết: “Toàn xã có 331 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Đảng ủy xã đã rà soát, nhận diện những khó khăn, "điểm nghẽn" để có giải pháp phù hợp, bảo đảm cả số lượng và chất lượng đảng viên mới. Ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển Đảng; làm việc trực tiếp với các chi bộ để nắm tình hình, xác định nguồn và giao chỉ tiêu cụ thể. Cấp ủy viên phụ trách cơ sở, cán bộ, công chức phụ trách thôn được phân công cùng chi bộ rà soát, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú”.
Theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiến Thiết lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến năm 2030, toàn xã phấn đấu kết nạp từ 50 đảng viên trở lên. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, gắn trách nhiệm cấp ủy với công tác tạo nguồn, kết nạp Đảng. Điểm mới trong cách làm của Kiến Thiết là không bó hẹp nguồn kết nạp, mà chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng tích cực từ các phong trào ở cơ sở như làm đường, xây dựng thiết chế văn hóa, đường hoa, vệ sinh môi trường… Qua đó, những đoàn viên thanh niên, người có uy tín, dân quân, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương có tinh thần trách nhiệm, uy tín và ý thức phấn đấu được quan tâm, tạo nguồn phát triển Đảng.
Thôn Bắc Triển là một trong những địa bàn có nhiều quần chúng ưu tú được giới thiệu, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Đồng chí Hoàng Cao Thượng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cho biết: “Thôn có 13 đảng viên, độ tuổi từ 20 đến 70 tuổi, trên 90% đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, việc kết nạp đảng viên rất khó khăn do thanh niên trong độ tuổi lao động thường đi làm ăn xa. Cùng với đó, một bộ phận đồng bào dân tộc Mông theo đạo Tin lành nên công tác tuyên truyền, vận động cần có cách làm phù hợp. Nhờ kiên trì vận động, riêng năm 2026, thôn đã kết nạp được 3 đảng viên trẻ”.
Chị Phạm Quỳnh Ly, thôn Bắc Triển, đảng viên vừa được kết nạp vào Đảng tháng 9-2026, chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm để tôi tiếp tục rèn luyện, gương mẫu trong công việc và các phong trào ở địa phương, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương”.
![]() |
| Đồng chí Hoàng Cao Thượng, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Triển trao quyết định kết nạp đảng viên trẻ Phạm Quỳnh Ly. |
Tại những thôn đặc biệt khó khăn, nơi đồng bào Mông, Nùng chiếm phần lớn dân số, các chi bộ chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng trẻ tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng. Đảng viên trẻ Lùi Anh Dũng, thôn Khau Làng chia sẻ: “Tôi được rèn luyện qua thực tiễn, từng bước phấn đấu và được kết nạp vào Đảng. Với vai trò của một đảng viên trẻ, tôi không chỉ gương mẫu trong công việc, tích cực tham gia các hoạt động ở thôn mà còn trở thành hình ảnh gần gũi để đoàn viên, thanh niên noi theo, tạo động lực để những quần chúng tích cực tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”.
Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Kiến Thiết tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Hiệu quả từ những chủ trương, mô hình cụ thể ở cơ sở không chỉ tạo chuyển biến trong đời sống mà còn củng cố niềm tin, tạo động lực để quần chúng tích cực tham gia các hoạt động chung và phấn đấu vào Đảng. Năm 2026, Kiến Thiết phấn đấu kết nạp 10 đảng viên. Đến nay, xã đã kết nạp được 6 đảng viên và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bồi dưỡng nguồn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vào tháng 10.
Thực tiễn từ Kiến Thiết, mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng, mà còn là một “hạt giống” được gieo ngay tại cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng ở những địa bàn vùng khó.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc