Mỹ Lâm phát triển đảng viên
Phường Mỹ Lâm hiện có 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo và Đạo Tin lành với trên 6.700 nhân khẩu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc xây dựng đội ngũ đảng viên ở vùng đồng bào có đạo không chỉ góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng mà còn tạo cầu nối gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Gieo “hạt giống” từ các phong trào
Đảng bộ phường Mỹ Lâm hiện có 45 tổ chức đảng với 1.603 đảng viên; trong đó, có 50 đảng viên là người có đạo. Để nâng cao hiệu quả phát triển đảng viên, Đảng ủy phường đặc biệt coi trọng phương châm gần dân, sát cơ sở. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, gặp gỡ cán bộ cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt tôn giáo.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Lượt, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Kim Phú 5, phường Mỹ Lâm tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo. |
Qua các hoạt động xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an sinh xã hội, những nhân tố tích cực được các chi bộ quan tâm theo dõi, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng. Bà Nguyễn Thị Lượt, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Kim Phú 5, phường Mỹ Lâm cho biết: “Chúng tôi xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong dân. Khi quần chúng nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và phấn đấu vào Đảng, cấp ủy sẽ bồi dưỡng, giúp đỡ để quần chúng có điều kiện rèn luyện, trưởng thành”.
Cùng với các chi bộ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được xác định là “cánh tay nối dài” trong công tác tạo nguồn. Thông qua các phong trào ở khu dân cư, lực lượng trẻ, hội viên tích cực được phát hiện, giới thiệu cho tổ chức Đảng. Cách làm này vừa mở rộng nguồn, vừa tạo môi trường để quần chúng thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng.
Chị Trần Thị Hồng Hạnh, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm chia sẻ: “Là đồng bào Công giáo được đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải gương mẫu trong công việc, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Tạo nguồn bền vững
Ở những địa bàn có đông giáo dân, các chi bộ phát huy vai trò của những đảng viên uy tín, am hiểu phong tục, tập quán và có mối quan hệ gần gũi với bà con. Một cách làm được địa phương duy trì mang lại hiệu quả là mời chức sắc, chức việc tôn giáo và giáo dân ưu tú dự lễ kết nạp đảng viên mới. Từ một nghi lễ của tổ chức đảng tạo thành dịp tuyên truyền về quá trình phấn đấu của quần chúng, về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên. Qua đó, giúp đồng bào có đạo hiểu hơn về tổ chức đảng, tạo động lực để những quần chúng ưu tú tích cực phấn đấu.
Ông Trần Văn Vĩ, Chi bộ tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm cho biết: “Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào có đạo. Chi bộ hiện có 42 đảng viên, trong đó 13 đảng viên là đồng bào Công giáo. Từ năm 2025 đến nay, Chi bộ kết nạp được 3 đảng viên là người có đạo và đang giúp đỡ 2 quần chúng ưu tú”.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy phường Mỹ Lâm đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp trên 350 đảng viên; trong đó, kết nạp trên 15 đảng viên là người có đạo. Đồng chí Nguyễn Đại Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Lâm nhấn mạnh: “Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2025 - 2030; trong đó, chú trọng phát triển đảng vùng có đông đồng bào theo đạo. Xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, gắn kết quả kết nạp đảng viên mới với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các chi bộ giới thiệu quần chúng ưu tú. Các tổ chức hội xây dựng những mô hình phù hợp nhằm phát hiện, giới thiệu những nhân tố tích cực trong cộng đồng, không chỉ trong hội viên mà mở rộng tới mọi đối tượng ở các tổ dân phố. Cùng với tạo nguồn, cần chú trọng bồi dưỡng để mỗi đảng viên sau khi được kết nạp thực sự trở thành hạt nhân trong các phong trào ở địa phương”.
Với cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, phường Mỹ Lâm đang từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nhất là ở vùng đồng bào theo đạo. Qua đó, không chỉ bổ sung lực lượng cho Đảng mà còn góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại.
Bài, ảnh: Thúy Nga











Ý kiến bạn đọc