Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

- Sáng 9-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, hệ thống dân vận của tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, trọng tâm là quán triệt thực hiện những điểm mới về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường sự đổi mới của Đảng đối với công tác dân vận, gắn thực hiện công tác dân vận với thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm, hoạt động “ba cùng” đã tiếp tục tạo hiệu ứng, sức lan tỏa và khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Toàn tỉnh đã có 1.832 lượt chi bộ, đảng bộ với 83.374 lượt cán bộ, đảng viên và 202.394 lượt nhân dân tham gia các hoạt động tại cơ sở; giúp 469 hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, làm nhà mới; làm 82,2 km đường bê tông nông thôn và nội đồng; hỗ trợ xây dựng 154 lò đốt rác thải, làm trên 132 km tuyến đường thắp sáng đường quê…

Hệ thống dân vận trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hành “Dân vận khéo” theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; thực hiện “Dân vận khéo” gắn với việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hưng Vượng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng khẳng định, năm 2022, công tác dân vận đã có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị  tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong năm 2023. Trong đó trọng tâm là chọn việc cụ thể, định hướng xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ trọng tâm; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện, quan tâm đến vấn đề quy chế dân chủ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU.

Đồng thời nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong công tác dân vận theo hướng sáng tạo, hiệu quả, đúng định hướng.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 41 tập thể, 61 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022.

Tin, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục