Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ngài Suren Baghdasaryan được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam; tin tưởng nhiệm kỳ công tác của đồng chí Đại sứ sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng nói riêng.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Armenia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được vun đắp từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Armenia (trong thành phần Liên Xô trước đây) đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước; đặc biệt là trong việc đào tạo hàng nghìn cán bộ khoa học-kỹ thuật quân sự cho Việt Nam.
![]() |
| Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Suren Baghdasaryan tại buổi tiếp. |
Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Tượng đài tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam-Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để tri ân các chuyên gia quân sự đã giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng trân trọng mời Đại sứ Suren Baghdasaryan tới tham quan tượng đài vào thời điểm phù hợp.
Đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận những bước tiến tích cực trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và rà phá bom mìn nhân đạo. Để đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng đề nghị hai bên tập trung triển khai các nội dung trọng tâm như: tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.
![]() |
| Đại tướng Phan Văn Giang và Đại sứ Suren Baghdasaryan tại buổi tiếp. |
Nhân dịp này, qua Đại sứ, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi lời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Armenia sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.
Về phần mình, Đại sứ Suren Baghdasaryan bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại sứ khẳng định, trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó xác định hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và sự phát triển chung của hai dân tộc.












Ý kiến bạn đọc