Tổng Giám đốc IAEA chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran đã lỗi thời

“Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) về vấn đề hạt nhân Iran đã lỗi thời, cần phải tìm kiếm một định dạng mới…” , hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ngày 20-2.

messenger_creation_41c53046-dc16-4b40-8ada-26ff93fc54a7.jpeg

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: Sergey Karpukhin/TASS

"JCPOA chỉ là một cái vỏ rỗng. Tôi nghĩ rằng thỏa thuận này đã từng có hiệu lực trong một thời gian, nhưng bây giờ, về mặt công nghệ, nó đã bị thay thế hoàn toàn và không còn phù hợp với mục đích nữa", người đứng đầu IAEA phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản.

Theo ông, nội dung của thỏa thuận đã lỗi thời, trong đó có các loại máy ly tâm mà Iran sử dụng.

Ông Grossi lưu ý rằng trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trước đó, hai bên đã nhất trí tiếp tục triển khai "JCPOA dựa trên việc Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt".

Thỏa thuận hạt nhân Iran đã được 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức ký kết với Tehran vào năm 2015 để giải quyết cuộc khủng hoảng về nghiên cứu hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo này. Thỏa thuận khiến Tehran gần như không thể chế tạo được bom nguyên tử và đánh dấu sự khởi đầu của việc bình thường hóa các quan hệ với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên năm 2018, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận và khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt Iran.

Để đáp trả, năm 2020, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật về các biện pháp ứng phó với các lệnh trừng phạt. Theo đó Tehran đã giảm một số nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân, bao gồm cả việc dừng các cuộc thanh tra của IAEA vượt quá phạm vi của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân giữa IAEA và quốc gia này cũng như cấm các biện pháp giám sát nghiêm ngặt.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục