Trực tiếp: 591.361 cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Trực tiếp - Hoà chung không khí tưng bừng của ngày hội lớn cả nước, hôm nay (23-5), 591.361 cử tri toàn tỉnh sẽ thực hiện quyền bầu cử tại 1.342 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh, để bầu ra 6 đại biểu Quốc hội và 3.324 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụm panô cổ động ngày bầu cử tại khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh . Ảnh: Ngọc Hưng

6h30: Từ 6 giờ ở các điểm bầu cử, đã có các cử tri đầu tiên đến điểm bỏ phiếu. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có 1.342 khu vực bỏ phiếu với 591.361 cử tri; bầu ra 6 đại biểu trong số 12 ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử; bầu ra 55 đại biểu trong số 92 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX ở 14 đơn vị bầu cử; bầu 237 đại biểu trong số 389 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 3.032 đại biểu trong số 5.123 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đều được phun khử khuẩn, bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, chỗ ngồi giãn cách. Các tổ bầu cử đã thực hiện điều tiết, phân chia thời gian bầu cử ở từng thôn, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia bầu cử và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Các tổ tuyên truyền lưu động tuyên truyền trong ngày bầu cử tại huyện Hàm Yên. Ảnh: Huy Hoàng

7h00: Tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tổ 1, 2 phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang): Đúng 7 giờ lễ khai mạc bắt đầu. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1. Đơn vị bầu cử số 1 có 1.069 cử tri, gồm dân tộc Kinh, Cao Lan, Dao đỏ. Cử tri cao tuổi nhất là 93 tuổi. Có 1.069 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội; 1.069 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 1.067 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp thành phố; 1.066 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp phường.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang
dự khai mạc tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Thành Công
 

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới dự khai mạc và bầu cử cùng với cử tri Khu vực bỏ phiếu số 4, tại Nhà văn hóa tổ 10, gồm tổ dân phố 9, 10, 11, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang). Trước giờ bầu cử đã có đông đảo cử tri trên địa bàn đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Điểm bỏ phiếu được dựng khung rạp che nắng, trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng bầu cử, việc bố trí hòm phiếu đảm bảo thuận tiện cho cử tri, công tác đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện đúng quy định. Khu vực bỏ phiếu số 4 có 1.235 cử tri, trong đó 574 cử tri nam, 661 cử tri nữ.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự khai mạc với cử tri Khu vực bỏ phiếu số 4,
tại Nhà văn hóa tổ 10, gồm tổ dân phố 9,10, 11, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang). Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4. Ảnh: Thanh Phúc

 

Tại nhà văn hóa tổ 2, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang), đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 1, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang).

Đơn vị bầu cử số 1, phường Phan Thiết gồm 1.289 cử tri, thuộc tổ dân phố 1,2 và 3. Trong đó có 547 cử tri nam, 742 cử tri nữ; 1.289 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cử tri nhiều tuổi nhất là 103 tuổi; cử tri trẻ tuổi nhất 18 tuổi. Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng ngay từ sáng sớm, tại điểm bầu cử, bà con nhân dân đã đến để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Quang, Phạm Minh Huấn với các cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Ảnh: Ngọc Hưng

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 1,
phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Ảnh: Ngọc Hưng

 

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
trao đổi với cử tri phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Ảnh: Lê Thùy

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 7, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang). Đơn vị bầu cử số 7, phường Tân Hà gồm có 1.103 cử tri, thuộc tổ dân phố 16 và 17, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Bèo, 100 tuổi; cử tri trẻ tuổi nhất là em Nguyễn Thị Thu Trang, 18 tuổi. Công tác tổ chức khai mạc diễn ra trang trọng, ngắn gọn; công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt từ khâu sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... trong quá trình làm các thủ tục bầu cử.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan
và Doanh nghiệp tỉnh bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 7, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang). Ảnh: Bàn Thanh

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 4, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Từ sáng sớm đông đảo cử tri đơn vị bầu cử số 4, gồm các tổ dân phố 15, 16, 17, 18, phường Phan Thiết đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Lời bài hát Ngày vui bầu cử rộn ràng hòa vào tiếng nói, tiếng cười rộn rã của cử tri đang cầm lá phiếu bầu ra những đại biểu ưu tú nhất. Đơn vị bầu cử số 4 có 1.900 cử tri đều bầu đại biểu Quốc và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, có 1.032cử tri nữ, cử tri cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Hạ, năm nay 104 tuổi; cử tri trẻ tuổi nhất là Bùi Minh Thúy, tròn 18 tuổi.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với các cử tri nữ.
Ảnh: Thùy Linh

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang). Tại khu vực bỏ phiếu này, có 1.013 cử tri tham gia bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Có 943 cử tri là người dân tộc kinh. Còn lại là cử tri người dân tộc Tày, Cao Lan, Pu Péo, Nùng, Hoa, Dao, Bố Y, Sán Dìu. Trong ngày bỏ phiếu, mặc dù, trời nắng nóng từ sáng sớm, nhiệt độ cao nhưng các cử tri vẫn đến bỏ phiếu tuân thủ đẩy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy bỏ phiếu
 tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang). Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự Lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang). Tại khu vực bỏ phiếu số 5, có 1.237 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó có 585 cử tri nam, 652 cử tri nữ. Tất cả các cử tri tham gia bỏ phiếu đều được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Tân Hà (TP Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Niềm

Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 8, phường An Tường (TP Tuyên Quang) tại Công an tỉnh. Tại khu vực bỏ phiếu số 8 có 706 cử tri. Tất cả các cử tri tham gia bỏ phiếu đều được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, hướng dẫn của Tổ bầu cử.

Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự khai mạc
và bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 8, (Công an tỉnh), đơn vị bầu cử số 4 phường An Tường (TP Tuyên Quang).
Ảnh: Lý Thịnh

Đồng chí Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 5, đơn vị bầu cử số 9, xã Trung Môn (Yên Sơn). Từ 6h30 phút sáng, tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, từ ngoài hành lang nhà văn hóa, cử tri của Bộ CHQS tỉnh đã có mặt đông đủ thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào bên trong hội trường để chuẩn bị cho Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khu vực bầu cử số 5 gồm 402 cử tri. 100% cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và huyện. Ngay sau lễ chào cờ và nghe phổ biến nội quy bầu cử, đúng 7h, cử tri đã tiến hành bỏ phiếu. Do có 14 cử tri là cán bộ của Trung đoàn 247 đang thực hiện nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung của tỉnh nên Tổ bầu cử Bộ CHQS tỉnh triển khai 1 hòm phiếu phụ tại khu cách ly để cử tri được bỏ phiếu, đảm bảo quyền lợi của cử tri.

Đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bỏ phiếu bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Khu vực bầu cử số 5,
đơn vị bầu cử số 9, xã Trung Môn (Yên Sơn). Ảnh: Minh Huệ 

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Ngay từ sáng sớm rất đông cử tri đã đến để chuẩn bị thực hiện quyền bỏ phiếu của mình. Cử tri được tổ bầu cử hướng dẫn các bước bỏ phiếu và thực hiện sát khuẩn tay, giãn cách... Khu vực bỏ phiếu số 3 có 1.507 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

​Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
nói chuyện với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Ảnh: Thủy Châu

Các đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bỏ phiếu số 3 phường Minh Xuân (thành phố Tuyên Quang).

Đơn vị bỏ phiếu số 3  phường Minh Xuân có 1.990 cử tri. Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.990 cử tri; bầu đại biểu HĐND tỉnh 1.990; bầu HĐND thành phố Tuyên Quang 1.990; bầu HĐND phường 1.980 cử tri. Cử tri nhiều tuổi nhất là 102 tuổi.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử
tại đơn vị bầu cử số 3, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang). Ảnh: Trang Tâm

Hòa chung không khí bầu cử toàn tỉnh, tại khu vực bỏ phiếu số 1, đình Tân Trào, thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương) diễn ra lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu cùng cử tri thôn Tân Lập. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thôn Tân Lập, xã Tân Trào có 535 cử tri, trong đó trên 90% cử tri là đồng bào dân tộc Tày. Ngay sau lễ khai mạc, cử tri xã Tân Trào tiến hành bỏ phiếu theo đúng luật định. Trong tình hình dịch bệnh covid-19, cử tri thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách. Hầu hết cử tri phấn khởi, tin tưởng vào đại biểu lựa chọn, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tại khu vực bỏ phiếu số 1, cử tri cao tuổi nhất là cụ Hùy Thị Tồn, 98 tuổi; cử tri trẻ tuổi nhất là em Hoàng Thị Lâm Oanh, 18 tuổi. Xã Tân Trào có 8 thôn với 9 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri toàn xã là 3.557 người, cử tri đều quyết tâm thực hiện tốt cuộc bầu cử.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn,
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu thôn Tân Lập,
xã Tân Trào (Sơn Dương). Ảnh: Quang Hòa

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 6. Tại đây có 832 cử tri tham gia bỏ phiếu. Cử tri cao tuổi nhất là cụ Tạ Thị Thanh, 97 tuổi. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid - 19 và an ninh trật tự tại khu vực bầu cử được triển khai nghiêm túc. Ngay sau khi thực hiện quyền công dân của mình, đồng chí Lê Thị Thanh Trà đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại 10 điểm, khu vực bầu cử trên địa bàn huyện Yên Sơn thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 9.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6
thuộc phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang). Ảnh: Lý Thu

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Giang đã bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang. Khu vực bỏ phiếu số 1 có 1.398 cử tri thuộc các tổ dân phố 1,2,3, tham gia bầu cử 4 cấp: đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố và cấp phường. Có 1 cử tri cao tuổi nhất, 98 tuổi và 9 cử tri lần đầu đi bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh bỏ phiếu
tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang). Ảnh: Chúc Huyền

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1,
phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang). Ảnh: Chúc Huyền

Đồng chí Ma Thị Thuý, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Ỷ La (TP Tuyên Quang). Tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Ỷ La có 467 cử tri. Tổ có 12 cử tri cao tuổi không đi lại được, Tổ bầu cử đã bố trí hòm phiếu phụ mang đến tận nhà để các cử tri cao tuổi bỏ phiếu bầu. Tất cả các cử tri tham gia bỏ phiếu đều được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

Đồng chí Ma Thị Thuý, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh với các cử tri
 tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Ỷ La (TP Tuyên Quang). Ảnh: Vân Anh

Cập nhật tình hình bầu cử tại các huyện, thành phố:

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Tuyên Quang có 9 đơn vị bầu cử, 94 đơn vị bầu cử ở xã, phường; 109 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 2 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang với 99.309 cử tri. Trong đó 107 cử tri bỏ phiếu ở tại 3 khu cách ly tập trung; 4.750 cử tri có quyết định cách ly tại nhà và tự cách ly theo dõi tại nhà bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ do thành viên các tổ bầu cử mang đến. Có 174 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trạm tạm giam tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Kim Phú. Có 80 cử tri là người đang chấp hành biện pháp tại cơ sở cai nghiện bắt buộc tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, xã An Khang.

Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham gia bầu cử
 tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Phan Thiết. Ảnh: Thu Hương

Đối với đại biểu HĐND thành phố, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 32 đại biểu/54 người ứng cử, trong đó nữ chiếm 50%, trẻ tuổi chiếm 25,9%, tái cử chiếm 31,48%. Ở cấp xã, phường, cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 326 đại biểu/551 người ứng cử. Trước đó, để chào mừng cuộc bầu cử, thành phố Tuyên Quang đã xây dựng 11 cụm cổ động; treo 50 lượt băng rôn, 800 cờ chuối tại một số khu vực bỏ phiếu, tại cầu Tình Húc và cầu Nông Tiến; tổ chức 20 buổi tuyên truyền lưu động…

Đại đức Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh,
Trụ trì chùa An Vinh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Hưng Thành. Ảnh: Thu Hương

Ông Ma Văn Dần, cán bộ Tiền khởi nghĩa là người đầu tiên bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 1, phường An Tường.

 

Cử tri huyện Lâm Bình nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày bầu cử được diễn ra với thời tiết đẹp, thuận lợi cho cử tri đến thực hiện quyền công dân. Cử tri tham gia bầu cử được đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lâm Bình bỏ phiếu
tại khu vực bỏ phiếu số 5, thôn Nà Khà, xã Lăng Can (Lâm Bình). Ảnh: Thu Trang
 

Huyện Lâm Bình có 58 đơn vị bầu cử, trong đó, cấp huyện 8 đơn vị, cấp xã 50 đơn vị với 70 khu vực bỏ phiếu. Toàn huyện có 23.330 cử tri tham gia bầu cử. Các cử tri Lâm Bình sau khi nghiên cứu chương trình hành động của các ứng cử viên đã có những quyết định sáng suốt để lựa chọn ra các đại biểu sẽ đại diện cho người dân nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. 

Cử tri thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khi đi bỏ phiếu.
Ảnh: Thu Trang 

Anh Sìn Văn Phương, dân tộc Pà Thẻn, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) cho biết:

 

Hòa chung không khí náo nức của Ngày hội non sông, ngay từ cửa ngõ của trung tâm huyện Na Hang, cờ và hoa rợp 2 bên đường. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cử tri của huyện vùng cao đã có mặt từ rất sớm để dự lễ khai mạc cuộc bầu cử. Toàn huyện có 104 khu vực bỏ phiếu, 65 đơn vị bầu cử cấp xã, cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Hang bỏ phiếu.
Ảnh: Quốc Việt

Huyện có 31.557 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 31.506 cử tri; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 31.234 cử tri. Cụ Lý A Tu, thôn Khuẩy Phầy, xã Hồng Thái và cụ Triệu Thị Ghến, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú đều 102 tuổi, là 2 cử tri cao tuổi nhất huyện.  


Cử tri thôn Bản Lục, xã Đà Vị, huyện Na Hang đi bỏ phiếu. Ảnh: Quốc Việt

Ông Bàn Tiến Hương, dân tộc Dao, thôn Bản Lục, xã Đà Vị (Na Hang) phấn khởi cho biết:

 

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, từ sáng sớm, cử tri huyện Chiêm Hóa đã đến các khu vực bỏ phiếu để tham gia bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện có 102.639 cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, 102.080 cử tri bầu đại biểu HĐND huyện và 102.115 cử tri bầu đại biểu HĐND xã. Là địa phương có bệnh nhân Covid-19, Chiêm Hóa thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các khu vực bầu cử hết sức cẩn trọng.


Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa bỏ phiếu
tại thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa​. Ảnh: Lê Duy

Các khu vực bỏ phiếu đều được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang, có thành viên ban bầu cử nhắc nhở, hướng dẫn cử tri thực hiện giãn cách và bỏ phiếu đúng quy định. Quá trình bỏ phiếu được tiến hành một chiều để đảm bảo việc phòng, chống dịch được an toàn. Tại khu vực bỏ phiếu số 11, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) gồm các cử tri thôn Hợp Long 1 và Hợp Long 2, có 543 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 163/251 cử tri của thôn Hợp Long 1 đang cách ly thực hiện bỏ phiếu tại hòm phiếu phụ.

Người dân thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) được kiểm tra y tế trước khi vào bỏ phiếu. Ảnh: Minh Hoa


Tổ Covid - 19 cộng đồng di chuyển hòm phiếu phụ đến các cử tri cách ly tại nhà ở thôn Hợp Long 1,
xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) . Ảnh: Minh Hoa

Tại khu vực bỏ phiếu thôn Khuôn Khoai có 313 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 5 trường hợp thực hiện bỏ phiếu tại hòm phiếu phụ (3 trường hợp cách ly và 2 trường hợp tàn tật, người cao tuổi). Theo ghi nhận của chúng tôi tại khu vực bỏ phiếu số 11, nơi các hộ dân đang phải cách ly, phong tỏa, việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trang nghiêm và luôn đảm bảo khoảng cách, phòng, chống dịch. Cử tri đều tin tưởng cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. 

Chị Đặng Thị Kim, dân tộc Tày, thôn Bó Củng, xã Kim Bình (Chiêm Hóa) cho biết:

 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Hàm Yên, trên địa bàn huyện có 179 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trên 83 nghìn người, trong đó cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh là 84.077 người, cử tri bầu đại biểu HĐND huyện là 83.952 người, số cử tri bầu đại biểu HĐND xã là 83.700 người, cử tri là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Số cử tri trên địa bàn huyện đang áp dụng các biện pháp cách ly y tế là hơn 300 người. Nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử, tại mỗi điểm bỏ phiếu đều được trang bị biển hướng dẫn cử tri, máy đo thân nhiệt, khẩu trang và nước sát khuẩn. Đồng thời phân công thành viên tổ bầu cử hướng dẫn cử tri giữ đúng khoảng cách khi đến điểm bỏ phiếu.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1,
thị trấn Tân Yên (Hàm Yên). Ảnh: Huy Hoàng

Tại Khu vực bỏ phiếu bầu cử tại thôn Ngòi Sen xã Yên Lâm (Hàm Yên) có 370 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, 367 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn thôn có 222 cử tri là đồng bào dân tộc Mông. Ngay từ sáng sớm, cử tri thôn Ngòi Sen đã có mặt tại điểm bỏ phiếu, những bộ trang phục nhiều màu sắc của đồng bào dân tộc Mông lấp lánh trong nắng sớm. Bà con tranh thủ đến bỏ phiếu vào đầu giờ buổi sáng để còn về tiếp tục sản xuất, lao động. 

Cử tri thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên) đóng dấu thẻ cử tri sau khi đã hoàn thành quyền công dân.
Ảnh: Huy Hoàng

Tại huyện Yên Sơn, ngay từ sáng sớm 23-5, dọc các tuyến đường vào các xã đến các khu dân cư đều rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pa nô, khẩu hiệu. Cử tri huyện nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ cử người cử tri, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Kỳ bầu cử này, huyện có 168 Ban bầu cử, tổng số đơn vị bầu cử được ấn định là 176 đơn vị (cấp huyện 8 đơn vị, cấp xã 168 đơn vị). Tổng số đại biểu HĐND huyện Yên Sơn khóa XX được bầu là 35 đại biểu, tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 618 đại biểu. Cử tri toàn huyện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh là 110.542 người, bầu đại biểu HĐND huyện là 110.288 người, bầu đại biểu HĐND xã là 107.905 người. Để đảm bảo an toàn bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid -19, tất cả các khu vực bỏ phiếu đều thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách, tổ chức phân chia thời gian để cử tri đến bầu cử theo đúng quy định.


Cử tri thôn Đồng Trò, xã Tứ Quận (Yên Sơn) xem danh sách cử tri trước khi vào bỏ phiếu. Ảnh: Minh Huệ

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, gồm thôn Làng Làm, Làng Un, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) không khí ngày bầu cử tưng bừng như ngày hội. Theo Ủy ban bầu cử xã Kiến Thiết, nơi đây hầu hết là đồng bào người Mông theo đạo Tin lành. Mọi người đều rất quan tâm tới cuộc bầu cử, nên bình minh hôm nay được đánh thức sớm hơn thường lệ. Mục sư Sùng Seo Páo phấn khởi nói, tôi rất vui mừng vì đã trực tiếp đi bỏ phiếu, cùng với 384 cử tri là tín đồ con dân chúa tôi gửi gắm nhiều kỳ vọng và đặt niềm tin vào các đại biểu mình đã lựa chọn. Cũng như cử tri cả nước nói chung, tín đồ con dân chúa Tin lành Làng Un, Làng Làm hi vọng những người được bầu là đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân hãy phát huy hết khả năng trí tuệ và tài đức của mình, bám sát cơ sở, gắn bó với quần chúng để kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con, tham gia xây dựng các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...


Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Hồng, 85 tuổi, bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4,
thôn Khuôn Trò,​ xã Công Đa (Yên Sơn). Ảnh: Hoàng Niềm

Tại khu vực bỏ phiếu số 13 của huyện Yên Sơn, cử tri thôn Mỹ Hoa và thôn 15, thuộc xã Mỹ Bằng trong trang phục rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc đã nô nức, phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là điểm tái định cư của Thủy điện Tuyên Quang. Tại khu vực bỏ phiếu số 13, có tổng số 597 cử tri, trong đó có 278 nam, 319 nữ. Cử tri cao tuổi là 88 tuổi. Cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội có 597 cử tri, tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có 597 cử tri, cử tri tham gia bầu cử HĐND cấp xã có 596 cử tri. Thôn Mỹ Hoa là thôn có 100% dân tộc Mông sinh sống.

Chị Lý Thị Mai, dân tộc Mông là một trong những cử tri đi bỏ phiếu từ rất sớm, chị cho biết:

 

Huyện Sơn Dương, quê hương cách mạng với nhiều di tích lịch sử, là nơi ở và làm việc của Bác Hồ và các cơ quan Trung ương trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và những năm kháng chiến chống Pháp. Sơn Dương còn có Di tích nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội tại Chi Liền, xã Trung Yên  từ năm 1952 đến năm 1954. 

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, cử tri huyện Sơn Dương cùng với cử tri toàn tỉnh, cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ lựa chọn những ứng cử viên có đức, có tâm, có tầm thay mình góp phần xây dựng nhà nước vì nhân dân, của nhân dân. Toàn huyện có 141.804 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, 141.458 cử tri bầu đại biểu HĐND huyện, 140.486 cử tri bầu đại biểu HĐND xã.

Nhiệm kỳ 2021- 2026 đại biểu HĐND được bầu trên địa bàn huyện là 740 đại biểu, trong đó, đại biểu HĐND huyện được bầu 40 đại biểu, đại biểu HĐND cấp xã được bầu 700 đại biểu. Toàn huyện có 201 đơn vị bầu cử cấp huyện và cấp xã; 344 khu vực bỏ phiếu tại 31 xã, thị trấn.

 

Tại đình Tân Trào, thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương), lễ khai mạc có mặt các đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri thôn Tân Lập. Thôn Tân Lập xã Tân Trào có 535 cử tri, trong đó trên 90% cử tri là đồng bào dân tộc Tày. Ngay sau lễ khai mạc, cử tri xã Tân Trào tiến hành bỏ phiếu theo đúng luật định. Trong tình hình dịch bệnh covid-19, cử tri thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách. Hầu hết cử tri phấn khởi, tin tưởng vào đại biểu lựa chọn, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Toàn xã Tân Trào có 8 thôn với 9 khu vực bỏ phiếu, tổng số cử tri toàn xã là 3.559 người, cử tri đều quyết tâm thực hiện tốt cuộc bầu cử.

Ông Hoàng Ngọc, 85 tuổi, thôn Tân Lập, xã Tân Trào chia sẻ:

 

Tại vùng đồng bào Công giáo xã Vĩnh Lợi, 909 cử tri của thôn Hồ Sen và Bờ Sông, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương), thuộc khu vực bỏ phiếu số 3, cùng háo hức đi bỏ phiếu từ sáng sớm, lựa chọn cho mình những đại biểu ưu tú nhất bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị bầu cử có 100% cử tri là đồng bào công giáo, người nhiều tuổi nhất 100 tuổi và người trẻ tuổi nhất 18 tuổi. Ai cũng phấn khởi, vui mừng tìm ra cho mình những đại biểu có tâm, có tầm, có đức, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Tại xã Trung Yên (Sơn Dương), cử tri nô nức đi bầu cử từ sáng sớm. Ai cũng ăn mặc tươm tất, chỉnh tề, phấn khởi trong ngày hội non sông. Xã có 3 cử tri thuộc diện cách ly tại nhà, đã được bố trí hòm phiếu phụ mang đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền công dân.


Cư tri thôn Hồ Sen và thôn Bờ Sông, đơn vị bầu cử số 3 xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) bỏ phiếu. Ảnh: Minh Thủy

Ông Nguyễn Văn Trác, Trưởng thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) vui mừng cho biết:

 

Tại xã Minh Thanh (Sơn Dương) không khí bầu cử diễn ra như ngày hội, cử tri các thôn với thẻ cử tri trong tay nô nức đổ về các điểm bỏ phiếu. Mỗi cử tri đều có cảm xúc riêng, nhưng ai cũng mong muốn sẽ lựa chọn đại biểu tiêu biểu nhất đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Trên địa bàn xã Minh Thanh có 14 thôn được chia làm 13 khu vực bỏ phiếu với 3.688 củ tri bầu đại biểu Quốc hội, 3.688 cử tri bầu đại biểu HĐND tỉnh, 3.579 cử tri bầu đại biểu HĐND huyện và 3.491 cử tri bầu đại biểu HĐND xã. Tỉ lệ cử tri là nữ chiếm 50%, tỉ lệ cử tri là dân tộc thiểu số chiếm 70%; có hơn 700 cử tri là người cao tuổi. Tại Minh Thanh còn có 88 cử tri bầu đại biểu 3 cấp thuộc Phân trại số 4 (K4), Trại giam Quyết Tiến và 9 cử tri bầu đại biểu 2 cấp. Đây là các cử tri thuộc Ban Quản lý khu Khu di tích lịch sử Công an nhân dân Việt Nam nằm trên địa bàn thôn Đồng Đon.


Cử tri bỏ phiếu ở tổ bầu cử thôn Đồng Mà, xã Trung Yên (Sơn Dương). Ảnh: Cao Huy

Cử tri tại Phân trại số 4, Trại giam Quyết Tiến thực hiện bỏ phiếu tại phân trại với hòm phiếu phụ
thuộc Tổ bầu cử thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh (Sơn Dương). Ảnh: Cao Huy

Để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Sơn Dương đều được trang bị dung dịch khử khuẩn, khẩu trang y tế và bố trí nhân viên y tá thôn bản đo thân nhiệt các cử tri đến bỏ phiểu; bố trí từ 8-10 cử tri vào bỏ phiếu mỗi đợt, các cử tri đã bỏ phiếu bầu xong được khuyến cáo trở về nhà không tụ tập đông người. 

Các điểm bỏ phiếu tại khu vực cách ly và Trại tạm giam, nhà tạm giữ:

Khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh có 35 cử tri thuộc tổ bầu cử số 4, đơn vị bầu cử số 2 xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Trong đó, 10 cử tri là lực lượng phục vụ trong khu cách ly, 25 cử tri là công dân cách ly (11 cử tri là công dân xã Kim Phú, còn lại là các địa phương khác). Các cử tri tham gia bầu cử đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch như: Khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách...

Cử tri là công dân cách ly tại Khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh thực hiện quyền cử tri
tại khu vực bỏ phiếu số 4, đơn vị bầu cử số 2 xã Kim Phú (thành phố Tuyên Quang). Ảnh: Minh Huệ


Tổ bầu cử số 1 xã Thắng Quân,Yên Sơn mang hòm phiếu phụ đến gia đình, cho người bị cách ly bỏ phiếu.

Tại khu cách ly Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang có 50 cử tri, trong đó có 36 cử tri đang được cách ly và 14 cán bộ quân sự, công an, y tế thành phố bỏ phiếu. Khu vực bầu cử số 2, phường Ỷ La đã cử thành viên mang hòm phiếu phụ đến Khu cách ly, bảo đảm các cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cán bộ hướng dẫn bỏ phiếu đều mặc quần áo bảo hộ. Lực lượng công an, quân đội và đội ngũ nhân viên y tế đều được đo thân nhiệt thực hiện sát khuẩn trước khi bỏ phiếu. Các cử tri đang cách ly thực hiện giãn cách và đeo khẩu trang, găng tay trước khi bỏ phiếu.

Cử tri tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ bỏ phiếu bầu cử.
Ảnh: Chúc Huyền

Tại Bệnh viện Phổi, bên cạnh công tác theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh F0 và đi về từ vùng dịch đang phải cách ly tại bệnh viện thì công tác tổ chức bầu cử cho các trường hợp đang cách ly và các cán bộ làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly được triển khai nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế và người đang làm việc tại khu vực cách ly.

Tổ bầu cử số 7, đưa hòm phiếu phụ vào khu vực cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Ảnh: Minh Hoa

Tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện Phổi có 25 cử tri, trong đó có 10 cán bộ y tế, 5 điều dưỡng, 1 lái xe, 1 hộ lý, 6 cán bộ công an làm nhiệm vụ, 4 bệnh nhân và 5 người nhà bệnh nhân. Trong quá trình bầu cử tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đều phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và bảo đảm đứng giãn cách 3 mét.

Cử tri đang thực hiện cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh bỏ phiếu. Ảnh: Đức Thái

Thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, 230 cử tri (213 nam và 17 nữ) là người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố đã được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam. Trong đó, 174 cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh; còn lại 56 cử tri đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố. Cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam được Tổ bầu cử (nơi đặt trụ sở của các đơn vị) mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu đến nhà tạm giữ, trại tạm giam để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử. Hoạt động bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định và các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.


 Tổ bầu cử số 4, thuộc đơn vị bầu cử số 2 xã Kim Phú (Tuyên Quang) mang hòm phiếu phụ để 174 cử tri đang bị tạm giữ,
tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện bỏ phiếu. Ảnh: Lý Thịnh

10h00: Cập nhật tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các huyện, thành phố

Thành phố Tuyên Quang: Tính đến thời điểm 10 giờ, thành phố Tuyên Quang có 64.065 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 64,51%. Thành phố có 03/109 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bỏ phiếu, gồm: Khu vực bỏ phiếu 1, xã Thái Long; khu vực bỏ phiếu số 1 và số 3, xã An Khang.

Lâm Bình: Tính đến thời điểm 10h30 huyện Lâm Bình đã có 58/70 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Các xã Phúc Yên, Lăng Can, Thượng Lâm, Hồng Quang, Khuôn Hà, Thổ Bình 100% cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu.


Cử tri thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên. Ảnh: Thu Trang

Chiêm Hóa: Đến 10h, số cử tri huyện Chiêm Hóa đi bỏ phiếu là 102.644 cử tri, đạt tỷ lệ 96,69%. 4/26 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100%, 2 khu cách ly trên địa bàn huyện đã bỏ phiếu xong.

Na Hang: Tính đến 10 giờ, số cử tri đi bỏ phiếu bầu cử 26.956/31.531 cử tri, đạt 85,49%. Đến thời điểm hiện tại, một số đơn vị bầu cử có 32 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành; 1 xã (Hồng Thái) đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử 4 cấp; 1 khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đã hoàn thành bỏ phiếu.

Hàm Yên: Đến 10 giờ, huyện Hàm Yên có tổng số cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh là 61.861/83.184, đạt 74%; cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND huyện là 61.794/ 83.037 người, đạt 74%; cử tri bầu đại biểu HĐND xã là 61.695/82.689 người, đạt 75%.

Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử huyện Hàm Yên thường trực 24/24 cập nhật tiến độ cuộc bầu cử.

Yên Sơn: Tính đến thời điểm 10 giờ, số cử tri huyện Yên Sơn đi bỏ phiếu bầu cử là 81.287/109.549 cử tri, đạt 74,2%. Có 13 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã hoàn thành bỏ phiếu; 1 khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 thuộc khu vực bỏ phiếu số 2 xã Trung Sơn đã hoàn thành bỏ phiếu.

Người dân thôn Làng Un, Làng Làm xã Kiến Thiết (Yên Sơn) đi bầu cử. Ảnh: Đoàn Thư

Sơn Dương: Đến 10 giờ, đã có 93.311 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đạt tỷ lệ 65,80%; cử tri bầu đại biểu HĐND huyện là 93.227, đạt tỷ lệ 65,90%; cử tri bầu đại biểu HĐND xã là 92.583, đạt tỉ lệ 65,90%. Đã có 3 điểm bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% là khu vực bỏ phiếu Tổ dân phố Tân Tiến, thị trấn Sơn Dương; Khu vực bỏ phiếu số 3, xã Tân Trào và khu vực bỏ phiếu thôn Phan Lương, xã Trường Sinh.

Đến 15h00, toàn tỉnh có 569.932/591.360 cử tri đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ 96,38%. (xem tin tại đây)

Nhóm PV Thời sự Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục