Ươm mầm sáng tạo để sinh viên khởi nghiệp

- Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Tân Trào còn là “vườn ươm” đầy tiềm năng cho những ý tưởng khởi nghiệp độc đáo và mang đậm dấu ấn khoa học công nghệ của sinh viên. Từ những dự án mang hơi thở cuộc sống đến những sáng chế đầy tính nhân văn, sinh viên nhà trường đang từng bước khẳng định bản lĩnh và khát vọng trên hành trình khởi nghiệp đầy thử thách.

Nâng tầm đặc sản quê hương

Những năm gần đây, tinh thần khởi nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống học đường tại Trường Đại học Tân Trào. Minh chứng rõ nét cho điều này là sự thành công của sinh viên nhà trường tại nhiều sân chơi khởi nghiệp lớn. Năm 2021, dự án “Trồng và phát triển vùng dược liệu Xuyên tâm liên trong hỗ trợ điều trị COVID-19” đã gây ấn tượng mạnh khi lọt vào vòng chung kết và tốp 15 dự án xuất sắc nhất tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”. 

Tiếp nối những thành công, năm 2024, dự án “Trà ống lam gác bếp” của nhóm sinh viên nhà trường đã đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”. Với ý tưởng cốt lõi là xây dựng và phát triển sản phẩm trà ống lam gác bếp, quảng bá đặc sản trà của xứ Tuyên, dự án không chỉ mang đến một sản phẩm độc đáo mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tân Trào đọc tài liệu tham khảo trên mạng Internet.

Mới đây nhất, tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII năm 2025, Trường Đại học Tân Trào tiếp tục khẳng định vị thế khi xuất sắc giành được 2 giải khuyến khích. Hai dự án “Đa dạng hóa sản phẩm từ quả bưởi” và “Thiết bị đeo tay hỗ trợ cho người khiếm thị” đã vượt qua hàng nghìn dự án, sản phẩm để ghi tên mình vào bảng vàng của sự kiện.

Em Phạm Ngọc Ánh, lớp Đại học Sư Phạm Toán BK6, Trưởng nhóm thực hiện dự án  “Đa dạng hóa sản phẩm từ quả bưởi” cho biết: Dự án được đánh giá bởi tính sáng tạo và khả năng tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc khai thác múi bưởi làm nước giải khát, nhóm sinh viên còn nghiên cứu và phát triển các sản phẩm độc đáo khác từ vỏ, cùi và hạt bưởi như tinh dầu, nước gội đầu, nguyên liệu nấu ăn và thuốc hỗ trợ điều trị bệnh. 

Quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên sáng tạo

Cùng chung niềm vui chiến thắng, dự án “Thiết bị đeo tay dò đường dành cho người khiếm thị” của hai sinh viên ngành Công nghệ thông tin là em Nguyễn Minh Quang và Triệu Việt Hoàng cũng đã chinh phục ban giám khảo bởi tính nhân văn và khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội khi tham gia “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia” dành cho học sinh sinh viên năn nay.

Thiết bị này nhỏ gọn, tích hợp cảm biến siêu âm và công nghệ Arduino phản hồi rung, giúp người khiếm thị nhận biết chướng ngại vật và di chuyển an toàn hơn. Em Nguyễn Minh Quang bày tỏ: “Chúng em hy vọng thiết bị này sẽ giúp người khiếm thị tăng cường khả năng tự lập với chi phí hợp lý. Nếu sản phẩm này được sản xuất với số lượng lớn thì giá thành sẽ rẻ hơn và có nhiều người khiếm thị được sử dụng hơn”.

Có thể nói, những thành tích đạt được tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia không chỉ là niềm tự hào của Trường Đại học Tân Trào mà còn là nguồn động lực to lớn cho phong trào nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên toàn trường. 

Không chỉ tạo điều kiện để sinh viên được thử sức khi tham gia những sân chơi lớn, Trường Đại học Tân Trào luôn khuyến khích và hỗ trợ sinh viên trong quá trình lựa chọn, xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đồng thời cử cán bộ, giáo viên trường hỗ trợ sinh viên, giúp “chắp cánh” cho những ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực. Tính từ năm 2019 đến 2024, sinh viên nhà trường đã thực hiện được 150 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài được đánh giá có chất lượng tốt, có tính thực tiễn cao.  

Tiến sỹ Khổng Chí Nguyện, Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Tân Trào khẳng định: Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Những đề tài nghiên cứu của sinh viên được đánh giá, xếp loại hằng năm và nhà trường tổ chức khen thưởng, động viên, qua đó khơi dậy trong sinh viên tinh thần khởi nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục