Vì sức khỏe Nhân dân

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của Nhân dân và y đức của người thầy thuốc. Người luôn căn dặn các y, bác sĩ: “Lương y phải như từ mẫu”. Thực hiện lời dạy của Người, các thế hệ thầy thuốc luôn lấy đó làm thước đo, làm định hướng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, tất cả vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hỏi thăm sức khỏe người dân trên địa bàn xã Tân Long (Yên Sơn).

Sức khỏe người dân là niềm vui

Tách biệt với không gian bên ngoài là sự vội vã, khẩn trương của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong cuộc chiến giành giật sự sống cho người bệnh. Khó khăn, vất vả không thể kể hết bởi đa phần bệnh nhân vào đây đều trong tình trạng nặng, nhiều bệnh nhân mong manh giữa lằn ranh sinh tử.

Bác sĩ chuyên khoa II Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết: “Khoa có 18 cán bộ, trong đó có 4 bác sĩ. So với nhu cầu thực tế lượng công việc nơi đây thì nhân sự khá khiêm tốn. Chính vì thế, mỗi nhân viên phải làm việc hết công suất. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân, trong đó có nhiều trường hợp nặng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ... Lượng bệnh nhân đông song chúng tôi không được phép chậm trễ, phải xử lý nhanh chóng, cấp cứu kịp thời cho người bệnh. Có thời điểm, bệnh nhân nặng vào cùng lúc đông khiến cán bộ, nhân viên rất vất vả, đôi khi không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Mọi hoạt động của khoa luôn trong trạng thái cấp bách, chính vì thế tại khoa dường như không có sự phân biệt ngày hay đêm”.

“Làm việc tại khoa Nhi, tôi cùng các đồng nghiệp luôn lấy sức khỏe, tiếng cười, sự phát triển bình thường của các bé là niềm vui, động lực để quên đi những vất vả và áp lực của công việc mỗi ngày. Các bé khỏe mạnh, được xuất viện trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và gia đình chính là phần thưởng vô giá với chúng tôi” - Đó là lời tâm sự của thạc sĩ, bác sĩ Phạm Việt Bách, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc.

Bác sĩ Đào Ngọc Việt thăm khám bệnh nhân cấp cứu điều trị tại khoa.

7 năm chăm sóc trẻ sơ sinh, bác sĩ Bách không thể nào nhớ hết những trường hợp các bé vừa chào đời, bị mắc bệnh lý, biến chứng nặng vì non tháng. Không để những trường hợp xấu nhất xảy ra, bác sĩ Bách và những đồng nghiệp luôn sát cánh, cùng đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp nhất cho từng trường hợp.

 “Tôi nhớ nhất ca sinh non vào năm 2022, bé chỉ được 1,3 kg, tình trạng khi đưa vào khoa rất nguy kịch, bé bị nhiễm trùng, suy hô hấp, viêm ruột, nguy cơ bị bệnh lý võng mạc... quá nhiều bệnh trong một cơ thể vô cùng nhỏ bé, yếu ớt. Các bác sĩ phải hội chẩn liên tục, lên phác đồ điều trị phù hợp nhất cho bé. Nhiều lần tưởng không qua được, nhưng rồi thật may, đến cuối cùng con đã mạnh mẽ vượt qua đến nay khỏe mạnh như những trẻ em khác. Không thể diễn tả được niềm vui của tập thể khoa khi ấy” - bác sĩ Bách trải lòng.

Không thực hiện dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu như y tế tuyến trên song trạm y tế được xem là nền tảng, xương sống trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân

Y sĩ Nguyễn Thị Mỵ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hùng Lợi, cho biết: Trung bình mỗi ngày trạm đón tiếp khoảng 20 bệnh nhân đến khám, chủ yếu là các bệnh thông thường như hội chứng cúm, ho, sổ mũi, đau đầu, đau bụng, các bệnh mãn tính... Đôi khi có trường hợp tai nạn giao thông, đuối nước. Khi có trường hợp cấp cứu, bất kể thời gian nào, cán bộ, nhân viên y tế đều phải lên đường. Ngoài thăm khám cho người bệnh, cán bộ, nhân viên y tế còn đảm nhiệm nhiều công việc khác như tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số...

Đội ngũ cán bộ tại các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh không chỉ thăm khám tại trạm, trực 24/24 giờ tại trạm mà còn phải xuống cơ sở thăm khám cho những người già, đau yếu, đi lại khó khăn.

Bác sĩ Phạm Việt Bách, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc thăm khám trẻ sơ sinh sinh non đang điều trị tại Phòng Đơn nguyên sơ sinh.

Được các bác sĩ, nhân viên y tế đến tận nơi thăm khám, nhiều bệnh nhân cảm nhận được sự gần gũi, quan tâm từ y tế cơ sở. Bà Nguyễn Thị Dậu, 78 tuổi, xã Phúc Yên (Lâm Bình) chia sẻ: “Bản thân tôi già cả, neo đơn, lại có tiền sử huyết áp cao, viêm phế quản việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Rất may được các bác sĩ, nhân viên y tế của Trạm Y tế xã Phúc Yên quan tâm, gần gũi hàng tháng xuống tận nhà thăm khám, cấp thuốc. Không chỉ thăm khám, cán bộ Trạm còn động viên, chia sẻ về tinh thần góp phần giúp tôi vơi đi nỗi đau bệnh tật. Với tôi, họ như bác sĩ trong gia đình vậy”.

Những chính sách kịp thời

Toàn tỉnh hiện có 2.707 cán bộ, y bác sỹ. Trong đó có 657 bác sĩ, 136 dược sĩ, 752 điều dưỡng... Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đào tạo sau đại học của ngành y tế giai đoạn 2021-2025, đến nay đã có  126 người được hỗ trợ, trong đó có 30 thạc sĩ; 77 chuyên khoa cấp I; 18 chuyên khoa cấp II, 1 tiến sĩ và có 26 người theo chế độ thu hút theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị trực thuộc Sở đã có sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước số hóa trong hoạt động, tạo điều kiện giúp các đơn vị chuyển đổi số. Đặc biệt, mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với đội  ngũ y bác sĩ, đây thực sự là một bước ngoặt trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hùng Lợi  (Yên Sơn) thăm khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn (ảnh phải).

Theo lãnh đạo Sở Y tế, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia bước đầu ngành đã xây dựng đang hoàn thiện Dự án “Chuyển đổi số, y tế thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2025 - 2030” khi được phê duyệt và triển khai sẽ hình thành hệ thống phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thông minh, giúp người dân chủ động phòng bệnh, dễ dàng tiếp cận các thông tin y tế, đồng thời được tư vấn, giúp đỡ chăm sóc sức khỏe kịp thời, hiệu quả.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và coi chuyển đổi số là yếu tố quyết định cho sự phát triển và hoạt động của đơn vị. Căn cứ chức năng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và tại Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh: Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, tham gia ứng dụng Công nghệ sinh học trong công tác khám chữa bệnh và phát triển ngành, lĩnh vực dược và Y tế dự phòng.

Có định hướng trong xây dựng kế hoạch hằng năm của đơn vị gắn với phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong thực hiện nhiệm vụ và đánh giá thực tế qua đăng ký các đề tài, dự án của ngành, lĩnh vực hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức để ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác khám chữa bệnh và sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.

“Với phương châm lấy người bệnh là trung tâm để phục vụ, nâng cao hơn nữa sức khỏe cho người dân trong tỉnh, toàn ngành Y tế quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt nâng cao trình độ đội ngũ y bác sĩ để ngày càng tạo được niềm tin của người dân và đưa nền y tế Tuyên Quang phát triển xứng tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - bác sĩ Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.


Xứng đáng thầy thuốc của Nhân dân

Bác sỹ CK I Mai Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen là người thầy thuốc tận tụy, hết lòng vì công việc. 32 năm công tác trong ngành y cũng là từng ấy năm bác sỹ không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bác sỹ CK I Mai Thị Hồng Thúy.

Là bác sỹ được đào tạo chuyên tu và trưởng thành từ cơ sở với nhiều năm công tác tại trạm y tế xã, phường, Trung tâm Y tế thành phố, bác sỹ Hồng Thúy đã thể hiện rõ vai trò của một người thầy thuốc trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Từ năm 1993, với vai trò là một y sỹ sản nhi tại trạm y tế phường Nông Tiến, chị thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại địa phương.

Năm 2006 đến năm 2022, chị chuyển công tác và gắn bó với Trung tâm y tế thành phố Tuyên Quang. Tại đây, bác sỹ Thúy cùng ban lãnh đạo trung tâm y tế chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch. Đặc biệt trong phòng chống đại dịch Covid-19, trung tâm đã thành lập được đội đáp ứng nhanh y tế, tổ chức khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm diện rộng. Đồng thời, triển khai tiêm vắc - xin phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả, tỷ lệ tiêm đạt 99,9%.

Với tâm niệm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, bác sỹ luôn tiên phong trong công tác y tế dự phòng. Những năm tháng gắn bó với trung tâm y tế thành phố, chị đã trực tiếp chỉ đạo công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, công tác y tế trường học… đạt được hiệu quả, góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. 

Với những cống hiến, đóng góp của mình, bác sỹ Thúy vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.


25 năm thầm lặng với ngành y

25 năm gắn bó với nghề y, Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Đình Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn luôn được đồng nghiệp quý mến bởi sự tận tụy, sáng tạo trong công việc, nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Đình Dũng.

 

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y dược Thái Nguyên, anh Dũng về công tác tại Trạm Y tế xã Lang Quán (Yên Sơn), đến năm 2005 anh chuyển về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn. Bắt đầu công việc tại đơn vị mới với vai trò là một bác sĩ ngoại sản kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Đến năm 2014, với sự tín nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, nhân viên đơn vị, bác sĩ Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Trung tâm Y tế đến bây giờ.

Bác sĩ Phạm Đình Dũng được nhiều người biết đến là bác sĩ đi đầu trong lĩnh vực ngoại khoa sản tại trung tâm. Anh đã cùng các bác sỹ ngoại, sản ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, mang lại hiệu quả và chất lượng cao trong phẫu thuật cho người bệnh, nổi bật là kỹ thuật như: phẫu thuật nội soi tiêu hóa, phẫu thuật nội soi sản phụ khoa, các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình… Minh chứng cho điều đó là việc Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn hiện nay đã triển khai thành công trên 80% kỹ thuật vượt tuyến.

Trải qua nhiều vị trí công tác nhưng chưa bao giờ anh có chút tâm tư hay nề hà việc khó. Với bác sĩ Dũng dù ở đơn vị nào, hay vị trí nào với anh cũng là phục vụ bà con, cũng là chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Với suy nghĩ đó mà bác sĩ Dũng đã nỗ lực hết mình cho nghề, vì người bệnh.

Với những cống hiến của mình, bác sĩ Phạm Đình Dũng đã được các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen, nhiều năm liền bác sĩ luôn đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở và đặc biệt là mới đây bác sĩ Dũng đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.


Hết lòng vì người bệnh

Hơn 25 năm gắn bó với nghề, bác sỹ Lê Trung Chính, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang luôn một lòng vì bệnh nhân, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, được nghiệp quý mến.

Bác sỹ Lê Trung CChính

Với chức trách nhiệm vụ là Phó Giám đốc, bác sỹ Chính luôn phát huy tốt chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác khám chữa bệnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Một trong những dấu ấn của bác sĩ Chính là nghiên cứu, triển khai áp dụng những kiến thức khoa học mới, nâng cao hiệu quả chất lượng điều trị, mang lại niềm tin cho người bệnh, góp phần nâng cao uy tín bệnh viện. Đặc biệt, năm 2024, tổ chức đào tạo chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền cho các hội viên tại 128 trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh.

Cùng với học tập phát triển chuyên môn, quản lý, bác sỹ luôn tích cực tham gia và hướng dẫn nghiên cứu khoa học tại cơ quan đơn vị, tham gia các hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học các cấp trong tỉnh với các đề tài cấp cơ sở như: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần; nhận xét kết quả điều trị khớp gối bằng phương pháp cấy chỉ; nhận xét kết quả điều trị đau thần kinh tọa bằng điện mãng châm... Các đề tài được nghiệm thu và triển khai áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bằng sự cố gắng của bác sỹ Chính cùng các đồng nghiệp, chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh không ngừng được nâng cao, là địa chỉ tin cậy của nhân dân trên địa bàn. Nhiều năm qua, bác sỹ Chính đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Vinh dự hơn năm 2024, bác sỹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục