Chăm lo, giáo dục thiếu nhi phát triển toàn diện

09:01, 29/05/2026

Sinh thời, Bác Hồ dành muôn vàn tình yêu thương cho các em thiếu niên, nhi đồng. Người viết: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”. Khắc ghi lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh luôn xác định công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần chăm lo, giáo dục những mầm xanh tương lai của đất nước.

Chung sức vì đàn em thân yêu

Trung tuần tháng 3 năm 2026, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh đã tổ chức chương trình thăm hỏi, trao quà đầy ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao. Đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm, động viên điểm trường Mầm non và Tiểu học bán trú Lao Và Chải, xã Yên Minh. Tại đây, 5 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) đã được trao tận tay các em học sinh mồ côi, giúp các em có thêm nghị lực, vững bước tới trường.

Các em thiếu nhi của trường Tiểu học Lê Văn Tám tham gia hoạt động trải nghiệm.
Các em thiếu nhi của trường Tiểu học Lê Văn Tám tham gia hoạt động trải nghiệm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã chủ động kết nối, vận động được nguồn lực xã hội hóa lên tới hơn 6 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ 208.540 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi và con hộ nghèo.

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, các cơ sở đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tổ chức cấp phát tài liệu, học phẩm, đồng thời tổ chức khám sức khỏe, tư vấn bệnh miễn phí cho hơn 5.034 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Hoàng Tường Vi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh chia sẻ: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hóa các phương thức hoạt động hè. Chúng tôi chú trọng tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, phát huy tối đa thế mạnh của cán bộ phụ trách thiếu nhi để tạo ra các giá trị thiết thực. Mục tiêu lớn nhất là trang bị đầy đủ lá chắn kỹ năng, đồng thời huy động tổng lực nguồn lực xã hội để chăm lo cho thiếu nhi, đảm bảo các em có một mùa hè vui khỏe, ý nghĩa.

Chăm sóc, giáo dục trẻ em toàn diện

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, tổng số trẻ em dưới 16 tuổi trên toàn tỉnh là 503.075 em, chiếm khoảng 27% tổng dân số. Ý thức được vai trò, trách nhiệm đối với lực lượng măng non đông đảo này, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh luôn xác định công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương đã tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà thiết thực cho thiếu nhi nhân dịp lễ Tết, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu. Đặc biệt, chương trình "Mẹ đỡ đầu" và mô hình "Con nuôi Công an xã" đã mang lại mái ấm, điểm tựa vững chãi cho những mảnh đời bất hạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 74 trẻ mồ côi đang ngày ngày lớn lên, viết tiếp ước mơ trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của các chiến sĩ Công an và các mẹ đỡ đầu.

Thiếu tá Đoàn Thị Minh Thơm, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh chia sẻ: "Mỗi đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều mang trong mình những thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần. Thấu hiểu điều đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an cơ sở, chính quyền địa phương triển khai sâu rộng mô hình “Con nuôi Công an xã” và chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ các con về kinh phí sinh hoạt 500.000 đồng/tháng, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm; tổ chức các hoạt động đồng hành, giáo dục hướng dẫn con phát triển giáo dục, thể chất; tổ chức các hoạt động trải nghiệm 1 ngày chiến sỹ công an, tổ chức các hoạt động về nguồn tại các địa chỉ đỏ mà quan trọng hơn là chúng tôi cử cán bộ trực tiếp theo sát, bảo bọc, sưởi ấm tâm hồn các con bằng tình yêu thương của người cha, người mẹ, giúp các con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện thể trạng cho trẻ em tỉnh được ngành Y tế thực hiện bài bản từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, 100% trẻ em khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đều được đảm bảo tối đa quyền lợi và được quản lý sức khỏe khoa học qua sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trạm y tế các xã duy trì nghiêm túc việc cân, đo, chấm biểu đồ hằng tháng cho 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi và trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Trên lĩnh vực giáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng ghi dấu ấn khi đưa các mô hình giáo dục trải nghiệm sáng tạo, gắn nhà trường với thực tiễn như: "Giáo dục gắn với di sản", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy... 100% trường học thực hiện ký cam kết an toàn giao thông, thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường để định hướng thái độ ứng xử, rèn luyện bản lĩnh tinh thần cho học sinh. Các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn, ở cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện nghiêm túc, giúp giảm thiểu tối đa tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Chăm lo và giáo dục thiếu nhi là một hành trình bền bỉ, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Bằng những mô hình nhân văn và giải pháp đột phá, tỉnh đang từng ngày xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh. Đây chính là nền tảng vững chắc để những mầm xanh tương lai tự tin phát triển toàn diện và vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

 

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Bệ đỡ cho hộ nghèo
Nguồn vốn tín dụng chính sách từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ “cần câu”, nguồn vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư mô hình kinh tế mới, từng bước thoát nghèo bền vững.
29/05/2026
Pà Vầy Sủ đẩy nhanh tiến độ di dân ra khỏi vùng sạt lở
Sau những đợt thiên tai, hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng xuất hiện tại xã Pà Vầy Sủ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng nghìn người dân. Trước mùa mưa bão đang đến gần, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư, tăng tốc đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
29/05/2026
Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 1058 -CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 25-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ.
28/05/2026
Tăng lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1-7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo quy định mới, từ 01/07/2026, mức lương hưu và trợ cấp BHXH được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức đang hưởng.
28/05/2026