Hơn 1.800 tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

09:07, 29/05/2026

Tác phẩm “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” của tác giả Nguyễn Duy Thành (Hà Nội) đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Ngày 28-5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Duy Thành. Ảnh: Xuân Tùng

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy...

Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước khi diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần, khí thế của Đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.852 tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối tượng tham gia đa dạng, từ họa sĩ chuyên nghiệp đến đoàn viên, thanh niên trường học, thanh niên quân đội, học sinh THCS và tiểu học.

Ban tổ chức đánh giá các tác phẩm năm nay đã thể hiện rõ tầm vóc và ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời truyền tải tinh thần “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” của thanh niên Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Xuân Tùng

Trải qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, ngoài cơ cấu giải thưởng theo thể lệ ban đầu, Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải phong trào và 3 giải sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng cá nhân lên 15 giải cùng 2 giải tập thể.

Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) với tác phẩm “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Tác giả Nguyễn Duy Thành với tác phẩm “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Ảnh: Xuân Tùng

Tác phẩm được phát triển từ biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XIII với hình tượng chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình và khát vọng tuổi trẻ. Nội dung tác phẩm khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên Việt Nam trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Được biết, tác giả Nguyễn Duy Thành cũng là người gửi nhiều tác phẩm nhất - 30 tác phẩm tham dự cuộc thi.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tăng cường bảo đảm an toàn trực tuyến cho thanh thiếu niên Việt Nam
Đây là một trong những nội dung mà nước ta đang rất quan tâm, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội đang phát triển vô cùng mạnh mẽ với tiềm ẩn nhiều mối đe dọa nguy hiểm trực tuyến với trẻ em hiện nay.
29/05/2026
Xuất hành chuyến xe vải thiều đầu tiên vào chuỗi siêu thị GO! trên toàn quốc
Ngày 28/5, Tập đoàn Central Retail Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghi thức xuất hành các chuyến xe container vận chuyển vải thiều Lục Ngạn đầu tiên của mùa vải năm nay vào chuỗi siêu thị GO!, Tops Market, mini go! trên toàn quốc.
29/05/2026
Pà Vầy Sủ đẩy nhanh tiến độ di dân ra khỏi vùng sạt lở
Sau những đợt thiên tai, hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng xuất hiện tại xã Pà Vầy Sủ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng nghìn người dân. Trước mùa mưa bão đang đến gần, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư, tăng tốc đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
29/05/2026
Bệ đỡ cho hộ nghèo
Nguồn vốn tín dụng chính sách từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ “cần câu”, nguồn vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư mô hình kinh tế mới, từng bước thoát nghèo bền vững.
29/05/2026