Khơi dậy nội lực từ vùng khó

10:55, 29/05/2026

Tri Phú là xã miền núi đặc biệt khó khăn với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96% dân số. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, gắn các chương trình mục tiêu quốc gia với phát triển sinh kế bền vững.

Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như giải pháp giảm nghèo đa chiều trong thời gian tới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Đình Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tri Phú.

Đồng chí Hà Đình Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tri Phú.
Đồng chí Hà Đình Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tri Phú.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Tri Phú đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2023-2025?

Đồng chí Hà Đình Đạt: Tri Phú là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với 8.707 nhân khẩu thuộc 20 dân tộc cùng sinh sống. Đây là địa bàn đặc thù, đặt ra không ít thách thức trong công tác giảm nghèo.

Xác định rõ điều đó, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế địa phương. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã triển khai đồng bộ nhiều dự án thiết thực. Về đào tạo nghề, xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên mở các lớp học nghề trồng cây ăn quả có múi với 35 học viên tham gia; mở các lớp đào tạo nghề dệt truyền thống với sự tham gia của hơn 40 học viên. Về phát triển sinh kế, xã thực hiện dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản và tiêu thụ trâu thịt theo chuỗi giá trị; dự án trồng tre gắn với tiêu thụ sản phẩm; dự án chăn nuôi gà liên kết theo chuỗi giá trị; hỗ trợ cây keo giống... Từ đó, hàng trăm hộ dân được thụ hưởng, từng bước nâng cao thu nhập.

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm được xác định là giải pháp trọng tâm. Trong giai đoạn này, xã đã tạo việc làm mới cho trên 200 lao động làm việc tại địa phương, các tỉnh thành phố và đi xuất khẩu lao động. Song song đó, công tác cho vay vốn ưu đãi tín dụng dành cho hộ nghèo và cận nghèo tiếp tục được triển khai hiệu quả, hàng chục hộ được hỗ trợ làm nhà ở mới và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán trong giai đoạn 2023- 2025.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 44%, tuy vẫn ở mức cao song đã có xu hướng giảm rõ rệt qua từng năm. Hệ thống hạ tầng nông thôn được cải thiện đáng kể; thu nhập bình quân tăng ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy.

Phóng viên: Để đạt được những kết quả đó, đâu là những giải pháp trọng tâm mà xã đã tập trung triển khai, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Đình Đạt: Xã xác định giảm nghèo là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từ đó có nhiều giải pháp linh hoạt trong huy động, phân bổ và lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ phù hợp với nhu cầu từng đối tượng.

Hằng năm, xã tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân cụ thể dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của từng nhóm đối tượng, từ đó đề ra chính sách hỗ trợ sát thực, đúng hướng. Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã thường xuyên được kiện toàn, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn thực hiện thông suốt.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức và nội dung ngày càng phong phú, nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo trong nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, hỗ trợ hộ nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực như giúp ngày công lao động, hỗ trợ giống lúa, con giống, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn... Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm.

Từ nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, người dân thôn Khuôn Làn đã được hỗ trợ kinh phí làm nhà mới.
Từ nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, người dân thôn Khuôn Làn đã được hỗ trợ kinh phí làm nhà mới.

Phóng viên: Trong quá trình triển khai, xã gặp phải những khó khăn, thách thức nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Đình Đạt: Dù đạt được nhiều kết quả, xã vẫn đối mặt không ít khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu tư liệu sản xuất. Vấn đề tái nghèo vẫn là nỗi trăn trở thực sự, khi một số hộ sau khi thoát nghèo lại gặp rủi ro như thiên tai, dịch bệnh, ốm đau hoặc thiếu kiến thức, kỹ năng sản xuất nên có nguy cơ tái nghèo.

Nguồn lực đầu tư cho chương trình dù đã được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, nhất là ở các thôn vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, việc thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của một bộ phận người dân đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì bền bỉ.

Phóng viên: Trước những khó khăn đó, xã Tri Phú có định hướng và giải pháp gì để tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới?

Đồng chí Hà Đình Đạt: Xã xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã và đang phát huy hiệu quả, trong đó tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, đảm bảo chính sách được thực hiện đúng người, đúng đối tượng, tránh thất thoát và lãng phí nguồn lực.

Xã sẽ chú trọng đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ sinh kế, đặc biệt những mô hình sản xuất bền vững gắn với chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đồng thời, tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án, huy động tối đa nguồn lực từ các cấp, các ngành và toàn xã hội để đầu tư cho công tác giảm nghèo.

Quan trọng nhất, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động mạnh mẽ để khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính người dân, bởi họ mới là chủ thể quan trọng nhất trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Quyết tâm cho kỳ thi nghiêm túc, an toàn
Ngày 11 và 12-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 18.000 thí sinh tỉnh Tuyên Quang sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Để tổ chức thành công kỳ thi, công tác đảm bảo các điều kiện đã được tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, hướng tới một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.
29/05/2026
Nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho nông dân
Ngày 29-5, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho nông dân năm 2026.
29/05/2026
Pà Vầy Sủ đẩy nhanh tiến độ di dân ra khỏi vùng sạt lở
Sau những đợt thiên tai, hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng xuất hiện tại xã Pà Vầy Sủ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng nghìn người dân. Trước mùa mưa bão đang đến gần, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư, tăng tốc đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
29/05/2026
Bệ đỡ cho hộ nghèo
Nguồn vốn tín dụng chính sách từ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ “cần câu”, nguồn vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư mô hình kinh tế mới, từng bước thoát nghèo bền vững.
29/05/2026