Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang tham dự Giao lưu kỹ thuật, kỹ năng nghề người lao động tại Vân Nam (Trung Quốc)

12:01, 04/09/2026

Tại châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Tổng Công hội tỉnh Vân Nam đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 4 tỉnh phía Bắc Việt Nam (gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu) tổ chức Chương trình Giao lưu kỹ thuật, kỹ năng nghề người lao động lần thứ 2 với chủ đề: “Uống chung một dòng nước - Cùng vun đắp giấc mơ tinh hoa nghề”.

Lãnh đạo Tổng Công hội Toàn quốc Trung Quốc, tỉnh Vân Nam, châu Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu LĐLĐ các tỉnh phía Bắc Việt Nam.
Lãnh đạo Tổng Công hội Toàn quốc Trung Quốc, tỉnh Vân Nam, châu Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu LĐLĐ các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự chương trình.

Dự phiên khai mạc có đại diện lãnh đạo Tổng Công hội Toàn quốc Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Vân Nam và châu Văn Sơn.

Phát biểu chào mừng tại chương trình, đồng chí Triệu Tài Phong và đại diện các đoàn khẳng định: Giao lưu kỹ thuật, kỹ năng nghề là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh tay nghề của người lao động, tạo diễn đàn để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong sản xuất; qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa tổ chức Công đoàn các tỉnh biên giới hai nước.

Giao lưu kỹ thuật chế biến, sản xuất trà cổ thụ tại Công ty TNHH Trà Vận Lâm, huyện Malipho.
Giao lưu kỹ thuật chế biến, sản xuất trà cổ thụ tại Công ty TNHH Trà Vận Lâm, huyện Malipho.

Tại diễn đàn giao lưu kỹ năng nghề giữa các nghệ nhân, thợ giỏi và điển hình lao động hai bên, đại diện điển hình lao động tỉnh Tuyên Quang – chị Nguyễn Thị Yêu đã tham gia trình diễn, chia sẻ kinh nghiệm về nghề dệt thổ cẩm truyền thống, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa giàu bản sắc, sự khéo léo và sáng tạo của người lao động Tuyên Quang.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu đã tham gia chuỗi hoạt động khảo sát thực tế tại tỉnh Vân Nam:

Tại khu vực Phổ Giả Hắc: Đoàn khảo sát Trạm dịch vụ Công đoàn Thanh Long Sơn, tìm hiểu mô hình chăm lo cho người lao động làm việc ngoài trời; trải nghiệm các kỹ thuật thủ công truyền thống (dệt vải, làm ô giấy dầu, chế tác bạc, đồ xôi hoa) và tham gia thực hành tạo hình nghệ thuật chủ đề “Việt Nam - Trung Quốc: Hữu nghị - Láng giềng”; thăm mô hình xây dựng đội ngũ công nhân gắn với chấn hưng nông thôn tại thôn Tiên Nhân Động và cơ sở khởi nghiệp Sơn Hà Nhập Mộng.

Ông Kim Dũng, Phó Chủ tịch Tổng Công hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao quà lưu niệm cho 4 trưởng đoàn của 4 tỉnh.
Ông Kim Dũng, Phó Chủ tịch Tổng Công hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao quà lưu niệm cho 4 trưởng đoàn của 4 tỉnh.

Tại huyện Nghiễn Sơn và huyện Ma Lật Pha: Đoàn tham quan phòng làm việc sáng tạo của bà Vương Lục Phấn (Đại biểu Nhân đại toàn quốc, Điển hình Lao động tiên tiến tỉnh Vân Nam); khảo sát công tác phát triển lực lượng lao động tại Công ty TNHH Vật liệu mới Hoằng Thái Vân Nam; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thất Đan Vân Nam và Công ty TNHH Vận Lâm Trà Ma Lật Pha.

Chuyến công tác kết thúc tốt đẹp sau buổi làm việc tại Khu trình diễn chấn hưng nông thôn thuộc Khu hợp tác kinh tế biên giới Ma Lật Pha, mở ra nhiều định hướng hợp tác thiết thực giữa các cấp Công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp phát triển bền vững./.

PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tân An phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Xác định công tác dân vận là “chìa khóa” tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, xã Tân An đã tập trung phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín (NCUT) trên địa bàn. Đây là những hạt nhân tích cực, đóng vai trò cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến với nhân dân.
26/08/2026
Từ những "Nhịp cầu nhân ái" đến những đổi thay
Có những ước mơ tưởng chừng quá xa vời với những phận người nghèo khó. Một mái nhà vững chãi, một cuộc sống bớt nhọc nhằn, hay đơn giản là được tiếp tục đến trường… Nhưng khi những tấm lòng cùng gặp nhau qua Chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, những mong ước ấy đã dần trở thành hiện thực. Phía sau mỗi bài viết, mỗi lời kêu gọi là một hành trình kết nối yêu thương, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa để bước tiếp.
04/09/2026
Phá đá tìm lối vào hang sập trên điểm cao 685
Hơn 100 ngày qua, trên điểm cao 685, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tiếng máy khoan, tiếng búa phá đá liên tục vang lên. Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiên trì bóc tách từng lớp đất đá, tìm cửa hang từng bị vùi lấp bởi bom đạn. Công việc gian nan, hiểm nguy, nhưng mỗi tảng đá được đưa ra ngoài là thêm một bước tiến gần hơn tới hy vọng tìm thấy hài cốt những người đã hy sinh.
04/09/2026
Hạt nhân tạo đồng thuận
Sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố đặt cán bộ cơ sở trước yêu cầu mới: không chỉ triển khai chủ trương, quản lý công việc, mà còn phải gần dân, hiểu dân, kết nối cộng đồng và giải quyết những việc không có trong chức danh, nhưng lại quyết định niềm tin, sự đồng thuận ở cơ sở.
04/09/2026