Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức “3 cùng” tại xã Kiên Đài

- Ngày 20-5, cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức "3 cùng" tại xã Kiên Đài (Chiêm Hóa).

Cán bộ, công chức của Ban đã cùng với người dân thu hoạch dưa chuột, cây trồng đang trở thành thế mạnh và thương hiệu của Kiên Đài. Dưa được thu hái từ 5h sáng, phân loại và giao ngay sau khi đóng gói để đảm bảo độ tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy thu hoạch dưa chuột giúp người dân xã Kiên Đài (Chiêm Hóa).

Theo thống kê, trên địa bàn xã Kiên Đài hiện có 30 ha cây dưa chuột với 8 thôn, 250 hộ trồng. Sản lượng dưa ước đạt 80 tấn/ha/vụ. Nhờ quy trình trồng đúng kỹ thuật, sử dụng các chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng nên quả dưa chuột ở Kiên Đài có giá trị cao về dinh dưỡng, ngoại hình đẹp được thị trường đón nhận. 

Phân loại dưa chuột, đóng gói trước khi xuất bán, đảm bảo giá trị cao cho dưa chuột.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục có các chương trình "3 cùng" tại Kiên Đài, quá đó tạo sự gắn kết với nhân dân và chính quyền địa phương, góp phần cùng xã xây dựng nông thôn mới ổn định và bền vững.

Tin, ảnh: Minh Hoàng

Tin cùng chuyên mục