Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh chúc Tết UBND tỉnh

- Sáng 4-1, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng đoàn tăng ni đã đến chúc Tết UBND tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đón tiếp Đoàn có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chúc Tết UBND tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thay mặt các tăng ni, phật tử trong tỉnh, Hòa thượng Thích Gia Quang cảm ơn UBND tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ các hoạt động phật sự trong thời gian qua. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới lãnh đạo tỉnh và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, tỉnh Tuyên Quang sẽ đạt được những thành tựu nổi bật trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh để các chức sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Việt Phương chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong năm 2022. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng với các tăng ni, phật tử đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác Phật sự, phát huy vai trò hướng dẫn tăng ni, phật tử sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục