Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên nông dân

Video không hợp lệ
- Ngày 10-1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác hội và phong trào nông dân. Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố, phương thức hoạt động của có nhiều đổi mới. Những hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân đã giúp hội viên có thêm kiến thức, vốn áp dụng vào phát triển sản xuất, kinh doanh. Nổi bật, cán bộ, hội viên đã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được trên 5,2 tỷ đồng. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, phân loại, đóng gói, vận chuyển trên 800 tấn nông sản, nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương trong tỉnh phòng, chống dịch bệnh.

Năm 2022, các cấp Hội tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên thông qua các chương trình, dự án, các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ... Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức Hội, gắn với thức hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường. Đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh về tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia việc xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hội Nông dân tỉnh phấn đấu giúp đỡ 138 hội viên thoát nghèo; xoá 100 nhà tạm, nhà dột nát; 100% hội viên tham gia phong trào “Nông dân chung tay thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”…

Các đại biểu chứng kiến ký kết hợp đồng hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ nông dân với HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành.

Tại hội nghị, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, thuộc Hội Nông dân tỉnh với HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành (Yên Sơn) đã ký kết hợp đồng hợp tác cung ứng phân bón thực hiện chương trình trồng ngô sinh khối.

Nhân dịp này, BCH Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021.

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục