Để nhân dân vui Tết an toàn

- Mỗi dịp Tết đến Xuân về là thời điểm lực lượng Công an toàn tỉnh bước vào đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi. Dịp này được theo chân chiến sỹ cảnh sát mới cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của những người “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Ngày thường, công việc của các lực lượng cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, hình sự, ma túy, kinh tế... đã vất vả, nhưng dịp Tết càng nhân lên gấp bội. Bởi dịp này, dễ gia tăng tai nạn giao thông, tăng nguy cơ hỏa hoạn, đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm...

Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Tuyên Quang khẳng định, món quà ngày Tết quý giá nhất với các anh chính là làm sao để người dân đi lại an toàn, địa bàn không có tai nạn, ùn tắc giao thông. Suốt dịp Tết, đơn vị huy động tối đa quân số để tuần tra, lập chốt kiểm soát, tập trung xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn, quá tốc độ, lạng lách, đánh võng… Vừa xử lý nghiêm, lực lượng cũng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm việc đã uống rượu bia thì không lái xe.

Dịp Tết, Công an xã Hùng Đức (Hàm Yên) tăng cường tuần tra, nắm tình hình ở cơ sở, kết hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Giữa dòng người tấp nập đi chơi Tết, anh Bùi Xuân Bắc, ở xã Thái Hòa (Hàm Yên) vui mừng cho biết, tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết, anh đưa vợ con đi du xuân. Hình ảnh lực lượng cảnh sát 113, cơ động, giao thông trật tự... tuần tra trên các tuyến đường giúp anh và mọi người dân cảm thấy an tâm, an toàn hơn. Anh cũng tự ý thức, trách nhiệm chấp hành quy định an toàn giao thông vì sự an toàn của bản thân và gia đình mình.

Những ngày Tết, không khí làm việc tại Đội Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (Đội Cảnh sát 113), Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh lúc nào cũng bận rộn, khẩn trương. Thiếu tá Phạm Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 chia sẻ, ai cũng muốn được quây quần bên gia đình đón năm mới, nhưng cán bộ chiến sỹ đơn vị đều tạm gác lại niềm vui riêng, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp Tết, tin báo qua tổng đài 113 tăng cao. Do đó, mỗi người đều phải tập trung cao độ nhanh chóng tiếp nhận thông tin và khẩn trương có mặt ở hiện trường khi có yêu cầu, không để bị động bất ngờ. Áp lực, trách nhiệm là vậy nhưng ai cũng cảm thấy vui, hạnh phúc vì có phần đóng góp của mình để mang lại cho nhân dân cái Tết trọn vẹn, an toàn.

Tết năm nay, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại đồi Bảo tàng tỉnh và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh sau nhiều năm  tạm dừng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Giữa thời khắc quan trọng ấy, người người, nhà nhà đổ ra đường chiêm ngưỡng những chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời quanh khu vực Hồ Tân Quang (TP Tuyên Quang). Đây cũng là thời điểm lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cảnh sát khu vực... căng mình làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết bảo đảm giao thông thông suốt, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Suốt những ngày Tết, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, không để đột xuất bất ngờ, phát sinh phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Lực lượng đã tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc Tết, làm việc tại tỉnh và các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

Dịp Tết từ ngày 20-1 đến 26-1 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mồng 5 Tết), trên địa bàn tỉnh ta không xảy ra cháy, nổ. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người và 1 người bị thương, so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 giảm 1 vụ, giảm 1 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 228 trường hợp vi phạm giao thông, tổng phạt tiền 542 triệu đồng. Lực lượng Công an đã chủ động lên phương án, làm tốt công tác điều tiết, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông phục vụ Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi. 

Theo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 đến 25-1), toàn quốc xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người và 96 người bị thương. So với cùng kỳ 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 10 vụ, giảm 6 người chết và tăng 10 người bị thương.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục