Hội Chữ thập đỏ Na Hang phấn đấu tăng trên 3% hội viên/năm

- Ngày 15-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Na Hang tổ chức Đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có 114 hội viên tiêu biểu, đại diện cho 2.914 hội viên toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát triển chi hội. Toàn hội có 13 cơ sở hội, 232 chi hội. Các cấp hội đã lựa chọn việc ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm tổ chức ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hội tổ chức các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, chuyên nghiệp hơn. Tổng giá trị hoạt động công tác cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo trong nhiệm kỳ của toàn hội đạt trên 2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Huyện ủy trao khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ mới, hội phấn đấu phát triển hội viên hàng năm tăng bình quân trên 3%, trong nhiệm kỳ số hội viên đạt 30-40% số hộ trên toàn huyện. Các cấp hội vận động 100% các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức cộng đồng trên địa bàn tham gia tổ chức hội và các hoạt động nhân đạo.  Mỗi tổ chức hội cơ sở chữ thập đỏ phấn đấu có ít nhất 5 địa chỉ tham gia nhân đạo, từ thiện. Số lượt người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hàng năm đạt 2.000 lượt người trở lên. 100% trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ...

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào BCH Hội Chữ thập đỏ huyện khóa mới; bầu 15 đại biểu dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 8 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục