Khen thưởng 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích bắt đối tượng cướp giật tài sản

- Chiều 29-11, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Kim Quan (Yên Sơn) lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Giấy khen cho hai công dân là ông Trần Thế Anh, ở thôn Oăng, xã Đạo Viện (Yên Sơn) và ông Nông Ngọc Hoàng Đăng, ở thôn Lê, xã Minh Thanh (Sơn Dương) vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho 2 công dân.

Cùng dịp này, tập thể Công an xã Kim Quan và 2 đồng chí Công an viên xã cũng vinh dự được UBND huyện Yên Sơn tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm bảm đảm an ninh trật tự. Các tập thể, cá nhân trên được khen thưởng vì thành tích xuất sắc đã mưu trí, dũng cảm, khẩn trương vây bắt được đối tượng cướp giật tài sản. Hoạt động khen thưởng kịp thời này góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Sơn trao Giấy khen cho tập thể Công an xã Kim Quan và 2 đồng chí Công an viên xã.

Trước đó, sáng ngày 4-10- 2022, Công an xã Kim Quan nhận được tin báo của bà Hoàng Thị B, trú tại thôn Bẩng, xã Công Đa (Yên Sơn) về việc bà B bị cướp dây chuyền khi đang di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 2C, thuộc thôn Làng Nhà, xã Kim Quan. Công an xã Kim Quan đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức rà soát, tìm kiếm đối tượng cướp giật. Từ sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, đặc biệt cá nhân ông Trần Thế Anh và ông Nông Ngọc Hoàng Đăng đã tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an xã Kim Quan bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp là Trần Quang Trường, sinh năm 2004, trú tại thôn Phan Lương, xã Trường Sinh (Sơn Dương). Vụ việc được chuyển lên Công an huyện Yên Sơn điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Công Vượng

Tin cùng chuyên mục