Người dân vẫn lơ là chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng

- Đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người vẫn đang là một trong những biện pháp cần thiết để phòng, chống dịch Covid- 19. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên ngày 9-5 tại 1 số nơi trên địa bàn thành phố nhiều người vẫn lơ là, chủ quan với việc này.

Theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, thì mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể lên đến 3 triệu đồng.

Tình hình dịch ngày càng có những diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, để phòng, chống hiệu quả dịch Covid- 19, giữ vững địa bàn an toàn, mỗi người dân cần phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo 5K “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế" của Bộ Y tế.

Người dân không đeo khẩu trang vẫn ngang nhiên ngồi uống nước tại quán nước cổng Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hương Sen.

Tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, một số người dân vẫn tụ tập, người thì đeo, người thì đeo khẩu trang chống đối.

Tại cổng Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc mọi người vẫn không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Người dân vẫn chủ quan không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường. 

Ngay cổng trường THPT Tân Trào, nhiều người vẫn còn thờ ơ với với phòng dịch Covid-19.

 Người dân vẫn tụ tập chơi thể thao tại khu vực Hồ Tân Quang.

Thái Bảo

Tin cùng chuyên mục