Quyết tâm xây dựng thêm 14 xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Chiều 16-3, tại xã Thái Bình (Yên Sơn), Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập nhân rộng kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).

 Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an 7 huyện, thành phố, lãnh đạo đảng uỷ, UBND và Công an 14 xã trong kế hoạch xây dựng điển hình về phong trào gồm: Khuôn Hà (Lâm Bình); Thượng Nông, Khâu Tinh (Na Hang); Linh Phú, Tri Phú (Chiêm Hoá); Minh Hương, Yên Lâm, Tân Thành, Yên Phú (Hàm Yên); Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn); Đông Thọ, Sơn Nam (Sơn Dương), xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang).

Sau 2 năm triển khai thực hiện, xã Thái Bình đang là xã duy nhất của tỉnh đạt điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ. Những kết quả nổi bật về giữ vững tình hình an ninh trật tự trên của xã đã được lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong huy động hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ; giải pháp kiềm chế, làm giảm các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; kinh nghiệm xây dựng các mô hình tự quản ở cơ sở… Thông qua hội nghị giúp đại biểu 14 xã có thêm kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa phương, quyết tâm xây dựng đạt điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ, góp phần thực hiện thắng lợi một trong những nhiệm vụ đột phá của Công an tỉnh trong năm 2023.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng hiệu quả mô hình tự quản “Họ giáo Yên Thịnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tham quan hai mô hình vườn kiểu mẫu trên địa bàn xã Thái Bình.

Công Vượng

Tin cùng chuyên mục