Thành phố Tuyên Quang biểu dương 24 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

- Sáng 29-5, Hội Người cao tuổi thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023.

Dự có lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang; Hội Người cao tuổi các xã, phường và 24 người cao tuổi làm kinh tế giỏi của thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố tặng Giấy khen cho 4 cá nhân người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023.

Giai đoạn 2018-2023, Hội Người cao tuổi thành phố đã thực hiện tốt các phong trào, đặc biệt phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Toàn thành phố có trên 19 nghìn người cao tuổi, trong đó có 6.530 người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ; 172 người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp, cửa hiệu, HTX dịch vụ, doanh thu từ 200 triệu đồng đến 10 tỷ đồng/năm…

Giai đoạn 2023-2028, Hội Người cao tuổi thành phố tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” về sản xuất kinh doanh giỏi; vận động người cao tuổi thực hiện tốt các phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa"; "Ông bà, cha mẹ gương mẫu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”; nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Giấy khen cho 4 cá nhân người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023. Hội Người cao tuổi thành phố Tuyên Quang trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố cho 12 cá nhân.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục