Thêm động lực cho hộ nghèo vươn lên

- Giữa mùa hè, hình ảnh hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ Công an tham gia giúp hộ nghèo tháo dỡ nhà cũ, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu... làm nhà mới, càng tô thắm thêm hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an gần dân, giúp dân, được nhân dân tin yêu, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo nỗ lực vươn lên.

Cùng với 28 hộ khác tại xã Yên Lâm (Hàm Yên), gia đình anh Dương Văn Sơn, dân tộc Mông, ở thôn Quảng Tân đang háo hức đón nhận niềm vui được hỗ trợ làm nhà mới. Mấy năm qua, vợ chồng anh cùng hai con nhỏ phải sống trong căn nhà cũ dột nát nhưng chưa có điều kiện làm nhà mới. Vừa qua, gia đình anh Sơn còn được lực lượng Công an huyện, xã và cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên phụ nữ xã, bà con cùng thôn giúp đỡ vận chuyển vật liệu xây dựng, san gạt đổ đất nền, cát, sỏi...

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hàm Yên tham gia giúp gia đình anh Dương Văn Sơn, dân tộc Mông, thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm vận chuyển vật liệu.

Anh Sơn chia sẻ, vợ chồng anh biết ơn các cán bộ Công an lắm. Trước đây, vợ chồng anh được cán bộ Công an đến tận nhà tuyên truyền giúp hiểu rõ, tự giác chấp hành tốt pháp luật, từ bỏ tà đạo, không tin, không nghe theo kẻ xấu. Vừa qua, gia đình anh còn được xét hỗ trợ làm nhà mới; rồi cán bộ Công an đến giúp đào móng, đắp nền, chuyển gạch, cát, sỏi... Chỉ thời gian ngắn nữa, gia đình anh không còn thấp thỏm nỗi lo nhà sập mỗi khi dông bão. Có nhà mới vững chắc, vợ chồng anh sẽ yên tâm, tích cực lao động sản xuất để sớm thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho các con ăn học.

Hộ gia đình anh Dương Văn Sơn là một trong 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ làm nhà mới theo chủ trương của Bộ Công an. Theo đó, thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, năm 2022, tỉnh ta được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 1.400 ngôi nhà mới. Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa chưa có nhà ở hoặc có nhà ở tạm, dột nát, nhà có nguy cơ đổ sập. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ thực hiện xây dựng 1.000 nhà, trong đó Hàm Yên 400 nhà và Sơn Dương 600 nhà, phấn đấu xong trước ngày 15-7; giai đoạn 2 xây dựng 400 nhà, trong đó Sơn Dương 128 nhà, Yên Sơn 36 nhà, Chiêm Hóa 71 nhà, Na Hang 144 nhà và Lâm Bình 21 nhà, phấn đấu xong trước ngày 15-8.

Ngay khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp đơn vị liên quan chủ động tham mưu cho tỉnh huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng vào cuộc với quyết tâm “Sớm nhất, nhanh nhất và chất lượng nhất”. Tất cả để các hộ nghèo sớm “an cư lạc nghiệp” tạo động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt từ khâu rà soát, thẩm định đúng đối tượng, đôn đốc tiến độ, giám sát, kiểm tra chất lượng vật liệu sử dụng, chất lượng công trình; tuyên truyền tạo sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận của nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Sơn Dương tham gia giúp gia đình anh Ma Văn Hà, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh (Sơn Dương) vận chuyển vật liệu làm nhà mới.

Để đẩy nhanh tiến độ làm nhà, Công an tỉnh huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phối hợp cùng nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội địa phương hỗ trợ bà con.

Tranh thủ lau vội giọt mồ hôi trên khuôn mặt, Thượng úy Hà Văn Quân, Bí thư Đoàn Công an huyện Hàm Yên cho biết: Hơn 1 tháng qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã huy động trên 100 lượt đoàn viên tham gia phối hợp với lực lượng khác tại cơ sở giúp những hộ nghèo làm nhà theo chủ trương của Bộ Công an. Các công việc từ dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, đổ nền… đoàn viên đều tham gia hăng hái, nhiệt tình. Ai cũng vui vì được góp một phần công sức thực hiện chủ trương lớn có ý nghĩa nhân văn to lớn này.

Những ngày này, lực lượng Công an trên địa bàn hai huyện Hàm Yên và Sơn Dương đang tích cực bám sát cơ sở giữ vai trò đầu mối, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội địa phương huy động nhân lực hỗ trợ các hộ san gạt mặt bằng; vận chuyển nguyên vật liệu, đào đắp, đổ nền vững chắc, sẵn sàng bàn giao lại nền cho các đơn vị thi công sớm triển khai dựng nhà đảm bảo “ba cứng” (nền cứng, tường cứng và mái cứng) phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của người dân và truyền thống văn hóa của từng dân tộc. Tính đến ngày 17-6, tiến độ thực hiện tổng thể xây dựng 1.000 hộ nghèo đã đạt trên 75% đảm bảo kế hoạch đề ra.

Việc hỗ trợ làm nhà mới cho hộ nghèo là chủ trương lớn của Bộ Công an, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chung sức cùng tỉnh ta thực hiện thắng lợi Đề án Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tạo động lực cho các hộ vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia vào công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục