Chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ

- Hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh đã tạo ra môi trường, cơ hội học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh, người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những trung tâm ngoại ngữ hoạt động hiệu quả thì vẫn có những trung tâm kém chất lượng bị đình chỉ hoạt động…

Cuộc sống ngày nay trong bối cảnh thế giới hội nhập và phát triển thì việc học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ để mở “cánh cửa” giao tiếp với thế giới đang được nhiều người quan tâm. Nhiều gia đình đã đăng ký cho con em mình theo học tại các trung tâm ngoại ngữ ngoài giờ học ở trường từ đó chất lượng học tập được nâng lên. Chị Hoàng Hương Quỳnh ở xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) cho biết, nhận thấy việc học ngoại ngữ, đặc biệt là giỏi tiếng Anh sẽ không chỉ tạo cho con mình tự tin mà còn có cơ hội rất lớn khi đi học, đi làm và giao tiếp sau này nên chị đã đăng ký cho con theo học tại một trung tâm ngoại ngữ tại thành phố Tuyên Quang. Dù phải đưa con đi học vất vả hơn chục km nhưng sau khi học tập tại trung tâm thấy khả năng giao tiếp, phát âm tiếng Anh của con đã tiến bộ hẳn chị quyết định cho con theo học “dài hơi” lên bậc THPT.

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo Tuyên Quang tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Thực tế cho thấy, chất lượng tại các trung tâm ngoại ngữ là yếu tố tổng hòa từ chất lượng đội ngũ giáo viên, phương pháp dạy học và việc tổ chức các hoạt động sôi nổi thu hút học sinh, tạo sự hứng khởi cho học sinh, giúp các em từ ngại, sợ học ngoại ngữ sang thích học ngoại ngữ. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc điều hành Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo Tuyên Quang cho biết, khi mở trung tâm chị đã tuyển dụng những nhân sự vừa phải có nghiệp vụ, có năng lực giỏi, học viên học tại trung tâm được đánh giá kết quả học tập từng buổi để điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp. Đến nay, sau gần 10 năm đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh, trung tâm đã khẳng định được chất lượng đào tạo, nhiều lứa học sinh từng học tại trung tâm đã đạt giải cao các kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố và cấp tỉnh, thi đỗ vào lớp chuyên Anh của trường THPT Chuyên Tuyên Quang và các trường đại học danh tiếng trong cả nước...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 12 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động, trong đó tập trung chủ yếu ở thành phố Tuyên Quang, chỉ có 1 trung tâm ở huyện Sơn Dương. Một số trung tâm được đánh giá cao như: Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo, Trung tâm Ngoại ngữ Ocean edu, Trung tâm Ngoại ngữ Almaz...

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trung tâm cơ bản được trang bị đầy đủ theo đúng quy định, sử dụng tài liệu phù hợp với nhu cầu của người học, các hoạt động giáo dục được tổ chức linh hoạt, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong lớp học, đồng thời rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống cho học viên...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì tại các trung tâm vẫn còn những hạn chế. Trong đó, giáo viên người nước ngoài của các trung tâm ngoại ngữ chủ yếu là người ở các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2, đa phần giáo viên đến từ các nước như Philippin, Ấn Độ nên kiến thức về ngôn ngữ, am hiểu văn hóa các nước nói tiếng Anh còn hạn chế; một số trung tâm hợp đồng thuê, mượn địa điểm là nhà ở thiết kế hộ gia đình nên diện tích và cách bố trí phòng học, phòng hành chính, phòng chờ của giáo viên, học sinh, các công trình vệ sinh còn chật hẹp, chưa phù hợp; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các trung tâm còn chậm hoặc không báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo gây khó khăn trong công tác quản lý...

Qua kiểm tra, đánh giá hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ TOT ở số nhà 155, phường Tân Quang và Trung tâm ngoại ngữ MODERN EDU ở số nhà 68 đường Nguyễn Văn Linh (TP Tuyên Quang). Các trung tâm này vi phạm các quy định về quản lý, tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; không đảm bảo cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều phụ huynh cũng phản ánh về việc một số trường học đã tự ý cung cấp số điện thoại của phụ huynh cho các trung tâm, một số trung tâm thường xuyên gọi điện thoại mời đưa học sinh đến trung tâm khiến phụ huynh bị làm phiền...

Không thể phủ nhận những kết quả tích cực trong hoạt động giáo dục của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người dân, học sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, khi hoạt động các trung tâm cũng cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định, có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Khi chất lượng giáo dục được khẳng định thì “tiếng thơm bay xa”, phụ huynh, học sinh sẽ tự tìm đến đăng ký học tập.                  

Bài, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục