Tuyên Quang có 1 nhà giáo tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ gặp mặt

- Nhà giáo Ma Thị Hồng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình vừa vinh dự được tham dự chương trình kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt.

Nhà giáo Ma Thị Hồng (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) nhận quà của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chiều 19-11, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20-/1/2022),  tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt 60 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho trên 1,6 triệu giáo viên trên toàn quốc.

Dự cuộc gặp mặt có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 60 nhà giáo tiêu biểu từ khắp các vùng, miền trên toàn quốc.

Tuyên Quang vinh dự có nhà giáo Ma Thị Hồng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Bình được tham dự chương trình này. Nhà giáo Ma Thị Hồng là người có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Bình. Với vai trò là Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, chị đã có nhiều hoạt động, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề, dạy văn hóa tại Trung tâm, giúp nhiều học sinh, người lao động ở vùng cao được đào tạo nghề phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập.

Trước đó, nhà giáo Ma Thị Hồng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn là 20 nhà giáo xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tin, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục