Ba án tử hình cho các đối tượng buôn ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 6-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Nhự Lý (sinh năm 1992; trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Đinh Văn Thành (sinh năm 1994; ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Dương Minh Quang (sinh năm 1984; ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) ra xét xử về các tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Liên quan đến vụ án, Trần Đăng Tiến (sinh năm 1996; ở xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) bị đưa ra xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Nguyễn Nhự Lý và Đinh Văn Thành.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Nhự Lý bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã từ năm 2016. Năm 2018, Lý trốn sang Lào và quen biết với đối tượng tên Xiều nhưng không rõ lai lịch. Đầu năm 2020, Lý về Việt Nam sống và quen biết Đinh Văn Thành. Qua Thành, Lý biết thêm Dương Minh Quang, Trần Đăng Tiến.

Đến tháng 12-2021, Xiều thuê Lý cất giấu và vận chuyển ma túy "đá" với tiền công 30 triệu đồng. Sau khi Lý nhận lời, đầu tháng 3-2021, Xiều cho người mang 27kg ma túy "đá" và 30 triệu đồng đến chỗ Lý ở để chờ ngày giao hàng.

Chuyến hàng đầu tiên chưa hoàn tất thì ngày 25-3-2021, Xiều tiếp tục thuê Lý vận chuyển 32kg ma túy từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) ra Hà Nội với tiền công là 120 triệu đồng.

Nhận lời, Lý thuê Dương Minh Quang và Đinh Văn Thành mang 32kg ma túy về Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng.

Tối 25-3-2021, Thành gặp Lý nhận ô tô Mazda và 20 triệu đồng chi phí đi đường. Sau đó, Thành lái xe về Hà Nam đón Quang, rồi cùng đi Hà Tĩnh nhận ma túy. Khi đến một chung cư ở đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì Quang bị lực lượng công an kiểm tra, thu giữ ma túy giấu trong cốp xe ô tô.

Cùng ngày, cơ quan điều tra bắt giữ Đinh Văn Thành và Nguyễn Nhự Lý.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Nhự Lý vận chuyển trái phép hơn 58kg Methamphetamine và tàng trữ 0,502 gram Methamphetamine. Đinh Văn Thành và Dương Minh Quang vận chuyển trái phép hơn 31,6kg Methamphetamine.

Đối với Trần Đăng Tiến, bị cáo này đã không tố giác tội phạm về 5 viên ma túy mà Đinh Văn Thành chưa sử dụng hết, có tổng trọng lượng 0,502 gram.

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội lần lượt tuyên phạt Nguyễn Nhự Lý, Đinh Văn Thành và Dương Minh Quang cùng mức án tử hình. Riêng Trần Đăng Tiến bị tuyên 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục