Bảo đảm an toàn cho học sinh dịp nghỉ hè

- Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh luôn được các cấp, ngành, đoàn thể, nhà trường chú trọng, duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ hè, tình trạng học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử lý hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ đối với thanh niên điều khiển.

Những ngày đầu hè, khi lưu thông trên một số tuyến đường ở thành phố Tuyên Quang và các huyện, không khó bắt gặp hình ảnh nhiều tốp học sinh tụ tập tại các điểm giải trí, quán nước ven đường. Để đi đến các điểm vui chơi, quán nước, hầu hết các em lựa chọn phương tiện di chuyển là xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Và điều đáng lo ngại là tại một số tuyến đường vẫn xuất hiện những nhóm học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông như: Dàn hàng ba, hàng bốn, đi không đúng làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng ô, điện thoại, nói chuyện, đùa giỡn... gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông khác. Cá biệt, vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai nam thanh niên cùng trú tại thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) về hành vi “bốc đầu” xe máy khi tham gia giao thông. Trong đó, Đồng Minh P, sinh năm 2009, trú tại tổ dân phố Lang Quán vi phạm các lỗi: Người từ đủ 16-18 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu); không có gương chiếu hậu; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm và không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định. Còn Trần Phương N. sinh năm 2010, trú tại tổ dân phố Làng Chẩu với lỗi vi phạm người được chở trên xe không đội mũ bảo hiểm. Qua xác minh, đối với hành vi “bốc đầu” xe máy của Đồng Minh P. bị tịch thu phương tiện theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Điều đáng nói, hai nam thanh niên vi phạm giao thông đều đang trong lứa tuổi học sinh.

Thời gian nghỉ hè, hầu hết các bậc phụ huynh đều có chung nỗi lo làm thế nào để con em mình có một kỳ nghỉ hè vui tươi, bổ ích, an toàn, nhất là khi tham gia giao thông. Chị Lương Thanh Tâm, tổ 13, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) chia sẻ: Gia đình chị có 2 con trai năm nay lên lớp 7 và lớp 11. Trong dịp hè này, chị cũng đăng ký các lớp năng khiếu để con tham gia vừa giúp con được rèn luyện, học hỏi, giao lưu, vừa hạn chế các hoạt động vui chơi có thể gây nguy hiểm. Đồng thời, gia đình cũng thường xuyên dặn dò các con tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Phòng CSGT sẽ thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, trong thời gian kỳ nghỉ hè, Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục tăng cường phổ biến Luật Giao thông đường bộ, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Để giảm thiểu tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông, quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để hình thành cho các em ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông để tự giác chấp hành, tạo cho các em có thói quen, ý thức bền vững tuân thủ Luật giao thông đường bộ. Và để làm được điều này, ngoài lực lượng Công an, nhà trường quan trọng nhất vẫn là sự quản lý, giáo dục của gia đình. Các bậc cha, mẹ cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của con em mình.

Bài, ảnh: Bảo Linh

Tin cùng chuyên mục