Báo Hà Giang thăm, trao đổi nghiệp vụ làm báo tại Báo Tuyên Quang

- Sáng 7-10, Đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thật viên Báo Hà Giang do đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, học tập và chia sẻ kinh nghiệm làm báo tại Báo Tuyên Quang.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo, biên tập viên, kỹ thuật viên 2 Báo tham quan studio của Báo Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên hai báo đã tham quan studio và trải nghiệm Báo Tuyên Quang điện tử; trao đổi về nghiệp vụ, những đổi mới trong làm báo đa phương tiện, các quy trình, kỹ thuật sản xuất các chương trình ký sự, tọa đàm, truyền hình trực tiếp, e-magazine... cũng  như việc vận hành các thiết bị kỹ thuật mới ứng dụng tại 2 cơ quan Báo. Qua đó, giúp nâng cao công tác tuyên truyền của báo Đảng trong giai đoạn hiện nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo 2 Báo tham quan phòng kỹ thuật của Báo Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo 2 Báo trao đổi nghiệp vụ tại studio Báo Tuyên Quang.

Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang tổ chức chương trình Toạ đàm “Phóng viên trẻ - đa năng trong thời đại số”. Qua đó nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực của phóng viên trẻ trong thời đại 4.0.

Đoàn thanh niên hai báo tham gia Toạ đàm “Phóng viên trẻ - đa năng trong thời đại số.

Đồng chí Mai Đức Thông, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi toạ đàm.

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Hà Giang phát biểu tại buổi toạ đàm.

Đoàn viên Báo Tuyên Quang tham luận tại buổi toạ đàm về thực hiện các tác phẩm đa phương tiện.

Đoàn viên Báo Hà Giang tham gia tham luận với nội dung thay đổi tư duy, các làm báo trong thời kỳ mới.

Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

 

Tin, ảnh: Thu Hương - Thu Trang

Tin cùng chuyên mục